Tháo dỡ cầu Thọ Tường bảo đảm nguyên vẹn để tái sử dụng

(Baohatinh.vn) - Sáng 31/7, Ban quản lý dự án xây dựng Công trình giao thông Hà Tĩnh phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng (đơn vị thi công cầu Thọ Tường) tiến hành tháo dỡ cầu Thọ Tường cũ để thi công xây dựng cầu mới. Cầu sẽ được tháo dỡ trong vòng 3 tháng (31/7 đến 30/10/2019)

Tháo dỡ cầu Thọ Tường bảo đảm nguyên vẹn để tái sử dụng

Cầu Thọ Tường chính thức được tháo dỡ vào sáng 31/7/2019 và dự kiến hoàn thành vào ngày 30/10/2019

Bước đầu, đơn vị thi công tiến hành tháo dỡ 490 tấm đanh hai bên lan can dành cho người đi bộ và xe thô sơ, sau đó sẽ tháo rời toàn bộ khung cầu được lắp ghép bằng khung thép và phá bỏ lớp bê tông mặt cầu, cuối cùng là hệ thống dầm, trụ cầu.

Tháo dỡ cầu Thọ Tường bảo đảm nguyên vẹn để tái sử dụng

Do cầu được lắp ghép từ cầu đường sắt cũ nên việc tháo dỡ phải tiến hành bằng thủ công, gặp rất nhiều khó khăn và tốn nhiều thời gian

Kỹ sư Lê Khánh Toàn - Chỉ huy trưởng phụ trách việc tháo dỡ cầu Thọ Tường cho biết: Đặc thù cầu Thọ Tường cũ được tận dụng từ cầu đường sắt nên kết cấu chủ yếu là lắp ghép bằng sắt, thép, do đó việc tháo dỡ phải làm thủ công chứ không sử dụng được máy móc. Hơn nữa, đa số vật liệu của cầu cũ còn rất tốt nên có thể tái sử dụng để làm các cầu ngắn bắc qua khe suối, kênh mương. Vì thế, việc tháo rời phải đảm bảo nguyên vẹn. Do đó, đơn vị đã quán triệt anh em công nhân phải làm thật cẩn thận, làm đến đâu gọn đến đó.

Tháo dỡ cầu Thọ Tường bảo đảm nguyên vẹn để tái sử dụng

Từng tấm đanh hai bên lan can cầu dành cho người đi bộ và xe thô sơ được tháo dỡ và đưa về bãi tập kết để bàn giao cho Sở GTVT

Tháo dỡ cầu Thọ Tường bảo đảm nguyên vẹn để tái sử dụng

Hầu hết các tấm đanh đều còn rất chắc và còn giá trị sử dụng

Kỹ sư Nguyễn Anh Văn - cán bộ ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh cho biết: Ban quản lý dự án phối hợp giám sát việc tháo dỡ nhằm đảm bảo an toàn lao động cũng như đảm bảo các kết cấu của cầu được nguyên vẹn. Sau khi tháo dỡ, cầu sẽ được sắp xếp theo từng hạng mục, đưa về bãi tập kết và bàn giao cho Sở GTVT quản lý.

Tháo dỡ cầu Thọ Tường bảo đảm nguyên vẹn để tái sử dụng

...và được cẩu lên xe hết sức cẩn thận

Tháo dỡ cầu Thọ Tường bảo đảm nguyên vẹn để tái sử dụng

... đưa về bãi tập kết an toàn

Trước đó, ngày 29/7, Ban quản lý dự án, đơn vị thi công phối hợp với chính quyền địa phương đã tiến hành ngăn cầu và phân luồng đối với người và phương tiện khi đi qua khu vực này. Theo đó, đối với người đi bộ và phương tiện xe thô sơ (xe đạp), được bố trí đi về phía cầu đường sắt Chợ Thượng (phần cánh gà 2 bên cầu), cách cầu Thọ Tường cũ 220m ở phía hạ lưu.

Tháo dỡ cầu Thọ Tường bảo đảm nguyên vẹn để tái sử dụng

Ban QLDA đã bố trí người trực gác 24/24 để đảm bảo ATGT, không cho người và phương tiện qua cầu khi đang tháo dỡ

Đối với xe cơ giới (ô tô, máy móc thiết bị và xe máy), đi về phía cầu Linh Cảm 2, cách cầu Thọ Tường cũ khoảng 5km ở phía thượng lưu. Ban QLDA đã cắm biển báo phân luồng, biển cấm tại các vị trí cần thiết đồng thời bố trí người trực gác 24/24 giờ ở 2 đầu cầu nhằm đảm bảo ATGT và cấm người và phương tiện qua cầu trong khi cầu đang được tháo dỡ để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast