Giả vờ thuê taxi đi ăn cưới để trộm xe máy

(Baohatinh.vn) - Ngày 6/3, Viện KSND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) phối hợp với Tòa án cùng cấp mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai các bị cáo: Lê Đình Tuyến, Nguyễn Duy Lộc, Nguyễn Hữu Chinh về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

gia vo thue taxi di an cuoi de trom xe may

Các đối tượng tại phiên tòa

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 5/10 – 12/12/2017, Lê Đình Tuyến (SN 1990, trú xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà) đóng giả khách đi ăn cưới rồi thuê xe taxi đến địa bàn các xã Phù Việt, Việt Xuyên (Thạch Hà) và xã ích Hậu (Lộc Hà) để trộm cắp tài sản.

Lợi dụng ban đêm, nơi đám cưới lộn xộn và thiếu cảnh giác của chủ sỡ hữu tài sản, Tuyến lén lút dùng vam phá khóa trộm xe máy đưa đi tiêu thụ lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Trong khoảng thời gian trên, Tuyến đã 3 lần thực hiện trộm cắp xe máy tại các đám cưới, gây thiệt hại về tài sản trị giá hơn 18 triệu đồng.

Tài sản Tuyến lấy cắp được sau đó đưa đến nhà cho Nguyễn Hữu Chinh (SN 1992, trú tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) và Nguyễn Duy Lộc (SN 1977, trú tại xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà) để tiêu thụ.

Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, trong đó Lê Đình Tuyến có vai trò chủ mưu và thực hiện; Nguyễn Hữu Chinh và Nguyễn Duy Lộc là những người tiêu thụ tài sản do Tuyến phạm tội mà có.

Tuyến còn là đối tượng đã có nhiều tiền án, tiền sự, khi phạm tội vẫn chưa được xóa án tích.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt Lê Đình Tuyến 22 tháng tù giam; Nguyễn Hữu Chinh 7 tháng tù giam; phạt Nguyễn Duy Lộc 7 triệu đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast