Campuchia tăng an ninh trong dịp Tết của người Việt, Hoa

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, ngày 17/1, Đô trưởng Phnom Penh Paso Cheatvong đã ra chỉ thị hướng dẫn về các quy định cần thực hiện nhằm đảm bảo giữ gìn an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra Tết cổ truyền của cộng đồng người Việt Nam và Trung Quốc (từ ngày 30/1-2/2) tại Phnom Penh, Campuchia.

Công nhân dệt may Campuchia diễu hành ở thủ đô Phnom Penh - Ảnh: Reuters
Công nhân dệt may Campuchia diễu hành ở thủ đô Phnom Penh - Ảnh: Reuters

Chỉ thị hướng dẫn tuyệt đối cấm các hành động như đốt pháo, bắn pháo hoa và các vật gây nổ khác; cấm tổ chức diễu hành nếu không được cho phép.

Đề phòng gây hỏa hoạn do việc thắp hương nến, sử dụng điện, các đơn vị có chức năng giữ gìn an ninh trật tự thành phố tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn những hoạt động vận chuyển pháo, chất nổ vào trong thành phố cũng như hành vi mua bán pháo, chất gây nổ và tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự tại các điểm vui chơi giải trí trong thành phố…

Chỉ thị được ban hành rộng rãi tới các cấp chính quyền của thành phố, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, các công ty tư nhân, cộng đồng người Việt và người Hoa cùng toàn thể dân chúng Phnom Penh.

Trong mỗi dịp diễn ra Tết cổ truyền của Việt Nam và Trung Quốc, tại Phnom Penh, mặc dù không phải tết chính của Campuchia, nhưng do có quan hệ thân thiết với Cộng đồng người Việt và Hoa kiều nên có rất nhiều người Campuchia cùng tham gia các hoạt động vui chơi, ăn tết cùng người Việt và người Hoa, nên việc Tòa thị chính Phnom Penh ra chỉ thị hướng dẫn nhằm đảm bảo an ninh trật tự là điều cần thiết, tránh những sự cố ngoài ý muốn xảy ra./.

Nguồn: vietnamplus.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast