Các nhà xe Hà Tĩnh thắt chặt biện pháp phòng dịch Covid-19, bảo vệ an toàn cho hành khách

(Baohatinh.vn) - Trước việc Hà Tĩnh xuất hiện 2 ca dương tính Covid-19, các bến xe và doanh nghiệp vận tải hành khách tăng cường thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho người dân trên mỗi chuyến đi.

Các nhà xe Hà Tĩnh thắt chặt biện pháp phòng dịch Covid-19, bảo vệ an toàn cho hành khách

Nhân viên nhà xe Dũng Minh lấy thông tin hành khách nhập vào máy tính lưu trữ.

Tối 5/5, ngay khi ghi nhận 2 trường hợp dương tính Covid-19 ở huyện Thạch Hà là N.T.H. (SN 1993, ở thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn) và N.T.T. (SN 1989, tại thôn Việt Yên, xã Việt Tiến), ngành chức năng Hà Tĩnh đã nhanh chóng điều tra dịch tễ, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các F1, F2 và lập chốt kiểm soát để ngăn chặn nguy cơ lây lan.

Là một trong những ngành dễ bị “tổn thương” trong trường hợp dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng nên vào thời điểm này, các doanh nghiệp vận tải hành khách ở Hà Tĩnh đang thắt chặt các biện pháp phòng chống dịch.

Các nhà xe Hà Tĩnh thắt chặt biện pháp phòng dịch Covid-19, bảo vệ an toàn cho hành khách

Hành khách trước khi lên xe được yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay với dung dịch sát khuẩn.

Nhà xe Dũng Minh có 10 đầu xe chạy tuyến Hà Tĩnh – Hà Nội và ngược lại. Theo ông Trần Hậu Thái – quản lý của nhà xe này thì kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện ở nước ta, lượng khách giảm chỉ còn khoảng 30%. Thời gian gần đây, khi dịch cơ bản được khống chế, không có ca nhiễm trong cộng đồng thì lượng người lựa chọn xe khách để đi lại có tăng lên được 10-15%.

Tuy nhiên, khi việc kinh doanh mới có dấu hiệu tốt lên thì lại xuất hiện thêm các ca dương tính Covid-19. Với tình hình này thì sắp tới, số lượng hành khách sẽ lại giảm rất nhiều.

Ông Trần Hậu Thái cho hay, dù việc kinh doanh gặp khó nhưng nhà xe Dũng Minh luôn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và lái, phụ xe.

Các nhà xe Hà Tĩnh thắt chặt biện pháp phòng dịch Covid-19, bảo vệ an toàn cho hành khách

Thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh cho tài xế ký cam kết chấp hành các biện pháp trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ngay từ phòng bán vé, nhà xe đã chuẩn bị sẵn các hộp khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn cho người dân sử dụng. Mỗi khi có người đặt vé, nhân viên luôn lấy đầy đủ thông tin của hành khách và nhập vào máy tính lưu trữ, trường hợp ngành chức năng yêu cầu thì có thể dễ dàng tra cứu.

Với các xe trung chuyển, thay vì chở đủ số lượng người như trước thì nay nhà xe chở một nửa để đảm bảo khoảng cách, tạo sự an tâm cho người đi. Hành khách trước khi lên xe đều được đo thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn.

Đồng thời, yêu cầu lái xe, phụ xe không được bắt khách dọc đường, kiên quyết từ chối phục vụ những hành khách không đáp ứng các biện pháp phòng dịch. Ngoài ra, nhà xe cũng đã thực hiện việc vệ sinh xe bằng dung dịch khử trùng, sát khuẩn sau mỗi chuyến đi.

Các nhà xe Hà Tĩnh thắt chặt biện pháp phòng dịch Covid-19, bảo vệ an toàn cho hành khách

Hành khách đều chấp hành đeo khẩu trang khi lên xe.

Cũng có 10 đầu xe chạy tuyến Hà Tĩnh – Hà Nội và ngược lại, nhà xe Phú Quý đang tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch đã áp dụng khá hiệu quả từ lâu nay. Đó là việc yêu cầu 100% hành khách đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế trước khi lên xe.

“Ý thức của hành khách đi xe hiện nay rất tốt. Hầu hết người dân đều chấp hành các yêu cầu mỗi khi đi xe. Chỉ có một số bộ phận nhỏ hành khách quên đeo khẩu trang hoặc đeo chưa đúng cách thì nhân viên nhà xe sẽ nhắc nhở, cung cấp khẩu trang cho những ai chưa có”, bà Nguyễn Thị Hoa - đại diện nhà xe Phú Quý cho hay.

Theo bà Hoa, đây đang là thời điểm khó khăn với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, nhất là với tuyến cố định, thế nên, với việc mỗi nhà xe tự ý thức được các biện pháp phòng dịch sẽ góp phần ngăn chặn dịch lây lan diện rộng, qua đó giúp ngành vận tải hành khách sớm phục hồi.

Các nhà xe Hà Tĩnh thắt chặt biện pháp phòng dịch Covid-19, bảo vệ an toàn cho hành khách

Ý thức phòng chống dịch Covid-19 của hành khách khá tốt. (Trong ảnh: Ngoài đeo khẩu trang, 2 nữ hành khách còn đeo thêm bao tay để tránh tiếp xúc trực tiếp các đồ vật trên xe).

Ghi nhận của Báo Hà Tĩnh cho thấy, ngoài 2 nhà xe nêu trên thì việc phòng chống dịch Covid-19 của các doanh nghiệp vận tải hành khách Hà Tĩnh thời điểm này khá tốt.

Phó Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Tĩnh Bùi Phan Lương cho hay: Thời điểm dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, trung bình mỗi ngày có 90 lượt xe xuất bến, còn hiện nay là 65 lượt xe.

Các nhà xe Hà Tĩnh thắt chặt biện pháp phòng dịch Covid-19, bảo vệ an toàn cho hành khách

Các doanh nghiệp vận tải hành khách ở Hà Tĩnh chấp hành tốt công tác phòng chống dịch.

Theo ông Bùi Phan Lương, hầu hết người dân khi đến bến xe đều đã có ý thức khi đeo khẩu trang. Bên cạnh việc duy trì công tác khai báo y tế đối với tất cả xe và hành khách trước khi xuất bến, ban quản lý tăng cường các biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện 5K trong phòng chống dịch Covid-19 (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế).

Các nhà xe Hà Tĩnh thắt chặt biện pháp phòng dịch Covid-19, bảo vệ an toàn cho hành khách

Các tài xế làm thủ tục trước khi xuất bến ở bến xe Hà Tĩnh.

Đơn vị còn thường xuyên phối hợp với Thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh kiểm tra, giám sát, đảm bảo các nhà xe thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Chủ đề An toàn giao thông

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast