Hà Tĩnh đề nghị bang Mecklengburg – Vorpommern hỗ trợ phát triển nông thôn bền vững

(Baohatinh.vn) - Tiếp tục chuyến công tác tại Hà Tĩnh, ngày 2/11, đoàn công tác Bộ Kinh tế - Y Tế - Lao động bang Mecklengburg – Vorpommern (bang MV - CHLB Đức) do Tiến sĩ Stefan Rudolph - Quốc vụ khanh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh đề nghị bang Mecklengburg – Vorpommern hỗ trợ phát triển nông thôn bền vững

Chánh Văn phòng NTM tỉnh Hà Tĩnh Trần Huy Oánh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương tiếp, làm việc với đoàn.

Tiến sĩ Stefan Rudolph cảm ơn lãnh đạo Văn phòng NTM tỉnh Hà Tĩnh đã tạo điều kiện cho đoàn đi tham quan thực tế tại các khu dân cư kiểu mẫu xã Tượng Sơn (Thạch Hà) và Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên). Qua thực tế cơ sở, đoàn đã cảm nhận được một phần về đời sống văn hóa, môi trường, y tế, giáo dục, hạ tầng kinh tế của người dân địa phương.

“Chúng tôi ghi nhận ý thức bảo vệ môi trường, xử lý rác thải của người dân các địa phương khá cao. Đây là yếu tố rất quan trọng đảm bảo cuộc sống lâu dài, phát triển bền vững của mỗi địa phương, quốc gia” - Tiến sĩ Stefan Rudolph nhấn mạnh.

Hà Tĩnh đề nghị bang Mecklengburg – Vorpommern hỗ trợ phát triển nông thôn bền vững

Tiến sĩ Stefan Rudolph (thứ 2 từ phải sang): Vấn đề môi trường là yếu tố rất quan trọng đảm bảo cuộc sống lâu dài, phát triển bền vững của mỗi địa phương, quốc gia

Tại buổi làm việc, Tiến sĩ Stefan Rudolph cùng các thành viên trong đoàn gợi ý Văn phòng NTM Hà Tĩnh tổ chức khảo sát hiện trạng để xây dựng mô hình xử lý rác thải, đặc biệt là rác hữu cơ. Theo các thành viên bang MV, phải tuyên truyền để người dân hiểu ở một góc độ khác về rác thải, coi rác thải là sản phẩm hàng hóa để phát triển năng lượng tái tạo.

Cùng với xử lý rác thải, các thành viên bang MV cũng có những gợi ý về xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn, chăm sóc y tế cho người dân.

Chánh Văn phòng NTM tỉnh Hà Tĩnh Trần Huy Oánh cảm ơn đoàn công tác bang MV đã quan tâm đến phát triển nông thôn bền vững của Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh đề nghị bang Mecklengburg – Vorpommern hỗ trợ phát triển nông thôn bền vững

Chánh Văn phòng NTM tỉnh Hà Tĩnh Trần Huy Oánh (thứ 2 từ trái sang): Trong xây dựng NTM, Hà Tĩnh đã rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường

Chánh Văn phòng NTM tỉnh cho biết, Hà Tĩnh là tỉnh còn nhiều khó khăn nhưng đã nỗ lực khắc phục và đạt nhiều kết quả trong xây dựng NTM. Đặc biệt, trên lĩnh vực môi trường, xử lý rác thải, nước thải, chăm sóc y tế vùng nông thôn đã được chính quyền và người dân quan tâm.

Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế còn khó khăn, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ còn thiếu, chưa đảm bảo nhu cầu người dân, Hà Tĩnh mong muốn các thành viên Bộ Kinh tế - Y Tế - Lao động bang MV có những giải pháp tư vấn, đào tạo, hỗ trợ để vùng nông thôn Hà Tĩnh phát triển văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ bản sắc.

Hà Tĩnh đề nghị bang Mecklengburg – Vorpommern hỗ trợ phát triển nông thôn bền vững
Hà Tĩnh đề nghị bang Mecklengburg – Vorpommern hỗ trợ phát triển nông thôn bền vững
Hà Tĩnh đề nghị bang Mecklengburg – Vorpommern hỗ trợ phát triển nông thôn bền vững

Trước đó, sáng nay, đoàn công tác bang MV đã tham quan, khảo sát một số điểm về du lịch, vườn mẫu, khu dân cư mẫu, khu sản xuất tại các xã: Tượng Sơn (Thạch Hà) và Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên).

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast