Mít tinh kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Sáng ngày 23-11, tại Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh hội Phật giáo Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức lễ mit tinh kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Giáo hội phật giáo Việt Nam. Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ; Phó chủ tịch Thường trực Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt nam Hoà thượng Thích Giác Toàn, Thượng Tọa Thích Bảo Nghiêm, đại diện Uỷ ban MTTQ tỉnh và một số cơ quan cấp tỉnh cùng đông đảo Đại đức, Tăng ni, Phật tử trên địa bàn và tỉnh Nghệ An đã đến dự.

Sau chương trình biểu diễn văn nghệ chào mừng, toàn thể đạo tràng đã được nghe Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch Hội đồng trị sựTƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban đại diện Giáo hội Phật giáo Hà Tĩnh tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, diễn văn kỷ niệm do Đại Đức Thích Chiếu Tuệ đọc và báo cáo hoạt động của giáo hội Phật giáo Hà Tĩnh do Đại đức Thích Quảng Nguyên đọc đã ôn lại truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam và khẳng định những thành tích đạt được đáng ghi nhận của Giáo hội phật giáo Việt Nam nói chung và Hội phật giáo Hà Tĩnh nói riêng.

Cùng với sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và chính quyền các cấp, những năm qua Hội Phật giáo Hà Tĩnh đã không ngừng phát triển lớn mạnh về mọi mặt đáp ứng nguyền vọng tha thiết của Tăng ni, Phật tử hành thiện lợi đạo, ích đời, cứu khổ độ sinh, đồng hành, đồng tiến cùng dân tộc theo phương châm” “Đạo pháp – Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” góp phần cùng toàn tỉnh xây dựng quê hương tỉnh nhà ngày càng văn minh, phồn thịnh.

Lãnh đạo tỉnh đến chúc mừng và dự lễ mít tinh kỷ niệm

Đặc biệt, cùng với những kết quả hoạt động Phật sự, Ban trị sự Phật giáo tỉnh luôn quan tâm công tác tuyên truyền vận động Tăng ni, Phật tử trên địa bàn chấp hành tổt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia hoạt động từ thiện với tinh thần “Tương thân, tương ái”, “ lá lành đùm lá rách”, nhiệt tình tham gia hưởng ứng các phong trào ích nước lợi dân và các phong trào “Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư”, “xây dựng chùa cảnh mẫu mực”. Với tinh thần thực hiện hạnh nguyện” Từ bi cứu khổ, vô ngã vị tha” của đạo Phật và đạo lý của dân tộc Việt Nam “Thương người như thể thương thân” trong thời gian qua, Phật giáo Hà Tĩnh đã làm từ thiện với tổng kinh phí hơn 21, 544 tỷ đồng, góp phần động vỉên, giúp đỡ các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vượt qua khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Đông đảo Đại đức, Tăng ni, Phật tử trên địa bàn và tỉnh Nghệ An đã đến dự.

Phát biểu tại lễ mít tinh, Thay mặt lãnh đạo tỉnh Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới các quý vị Chư tôn đức giáo phẩm, Tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Cư sĩ Phật tử Hà Tĩnh. Phó chủ tịch nhiệt liệt hoan nghênh các tổ chức và bà con Phật tử trong và ngoài tỉnh thời gian qua đã có nhiều đóng góp vào thành qủa chung của tỉnh nhà đồng thời khẳng định, với Chính sách của Đảng và Nhà nước luôn tôn trọng và bảo đảm quyền lợi tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, tạo điều kiện cho đồng bào và chức sắc các tôn giáo hành đạo chân chính và sinh hoạt trong khuôn khổ pháp luật, mong Phật giáo tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần “Hộ quốc , an dân” để hoạt động Phật sự thành tựu viên mãn hơn nữa theo đúng Hiến chương và phương châm hành đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phù hợp với Luật pháp Nhà nước để góp phần xây dưng quê hương, đất nước ngày một hưng thịnh, xây dựng Giáo hội Phật giáo ngày Việt Nam phát triển hài hoà trong lòng dân tộc, xứng đáng là những người con của Đức Phật - Đại từ, Đại bi, là công dân tốt của đất nước ngàn năm văn hiến và góp phần xây dựng Hà Tĩnh giàu đẹp, cho đời vinh - đạo sáng trên quê nhà.

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hoà thượng Thích Giâc Tuệ đã bày tỏ niềm vui sướng phấn khởi vì sự phát triển của Phật giáo Hà tĩnh, cảm ơn sự quan tâm, tình cảm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, của chính quyền các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi để thời gian qua hoạt động Đạo sự của Hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Hội Phật giáo Hà Tĩnh nói riêng không ngừng phát triển đồng thời kêu gọi các đại đức tăng ni, Phật tử đoàn kết hoà hợp, chung sức chung lòng phụng sự đạo pháp và dân tộc, thể hiện cái đức cao cả của đạo Phật, tù bi, hỉ, xả, thương yêu nhân dân, góp phần cùng toàn tỉnh xây dựng quê hương tỉnh nhà ngày càng văn minh phồn thịnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast