Vilaco phải gắn phát triển kinh tế với an sinh xã hội trên đất bạn Lào

(Baohatinh.vn) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào), chiều 15/6, Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Hà Tĩnh do Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn dẫn đầu đã đến thăm, làm việc với Công ty TNHH Việt - Lào (Vilaco) thuộc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh. Cùng đi có Phó Bí thư - Phó tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn - Bun Mi Phim Mả Xón.

vilaco phai gan phat trien kinh te voi an sinh xa hoi tren dat ban lao
vilaco phai gan phat trien kinh te voi an sinh xa hoi tren dat ban lao

Bí thư Tỉnh uỷ cùng đoàn thăm dây chuyền sản xuất thạch cao...

Vilaco chính thức đi vào hoạt động khai thác và chế biến thạch cao tại bản Bừng Hủa Na, huyện Xê Bang Phay (Khăm Muộn) vào tháng 7/2004. 13 năm sản xuất - kinh doanh trên nước bạn Lào, Vilaco luôn nỗ lực tạo ra các sản phẩm thạch cao khô, thạch cao bột và tấm trần thủ công đảm bảo chất lượng tốt, mẫu mã đa dạng, dịch vụ cung cấp thuận lợi tới thị trường Lào, Việt Nam và Thái Lan.

vilaco phai gan phat trien kinh te voi an sinh xa hoi tren dat ban lao

... và kiểm tra công đoạn sản xuất tấm trần.

Từ đầu năm đến nay, doanh thu của Vilaco đạt 60 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 6 tỷ đồng, tạo việc làm cho 150 lao động với thu nhập bình quân 8,5 triệu đồng/người/tháng; nộp ngân sách cho nhà nước Lào là 6 tỷ đồng.

Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Lào, Vilaco đã và đang thực hiện các dự án đầu tư mở rộng khai thác mỏ mới tại bản Tưng với mức đầu tư 1.000.000USD; đầu tư nhà máy tấm trần công nghiệp, công suất 10.000.000 m2/năm với tổng mức đầu tư 3.500.000 USD; xây dựng khu nhà công nhân văn hóa cho CBCNV là lao động người Lào; triển khai nghiên cứu trồng rau xanh và chăn nuôi phục nhu cầu tiêu dùng trên toàn tỉnh Khăm Muộn và Lào.

Song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Vilaco luôn chú trọng và làm tốt quan hệ đối ngoại với địa phương, tạo mối đoàn kết hữu nghị tốt đẹp với chính quyền địa phương cũng như tỉnh Khăm Muộn và các bộ, ngành Trung ương của nước bạn.

Vilaco được tỉnh Khăm Muộn đánh giá cao trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân địa phương; góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Khăm Muộn.

Trong tháng 4 vừa qua, Đoàn thanh niên Tổng công ty phối hợp Hội Liên hiệp thanh niên Hà Tĩnh, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tình nguyện khám sức khoẻ, cấp thuốc miễn phí cho gần 1.000 bà con nhân dân địa phương và tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao tại công ty.

vilaco phai gan phat trien kinh te voi an sinh xa hoi tren dat ban lao

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơntặng quà cho CBCNV Công ty.

Tại buổi làm việc với Vilaco, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn biểu dương, đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, đóng góp quan trọng vào tình hình sản xuất của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh.

vilaco phai gan phat trien kinh te voi an sinh xa hoi tren dat ban lao

Đặc biệt, công ty đã tạo việc làm ổn định và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội đối với nhân dân các bộ tộc Lào. Đây là minh chứng cho sự đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa Công ty và người dân địa phương, cho thấy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, qua đó góp phần vun đắp mối quan hệ thắm tình đoàn kết, hữu nghị giữa Hà Tĩnh và Khăm Muộn.

Trong tình hình sản xuất hiện nay, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn yêu cầu Vilaco nghiên cứu về mặt chiến lược, đặc biệt là chiến lược thị trường; đón đầu trong phát triển sản xuất trên cơ sở quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng của tỉnh; đầu tư theo chiều sâu về công nghệ, tìm ra giải pháp căn bản để phát triển ổn định.

Đặc biệt, công ty phải tăng cường hơn nữa mối quan hệ với tỉnh bạn, phát triển kinh tế gắn với chính trị, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội trên đất nước bạn Lào.

Bí thư Tỉnh uỷ gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Vilaco đầu tư sản xuất, kinh doanh; mong muốn phía Khăm Muộn tiếp tục đồng hành với chặng đường phát triển mới của Vilaco, qua đó tác động tích cực tới tình hình kinh tế - xã hội của mình. “Hai bên tiếp tục nghiên cứu, động viên công dân xây dựng mô hình vợ chồng Việt – Lào để thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết” – Bí thư Tỉnh uỷ nói.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast