Bắc bộ ngày có nắng nhẹ, rét buốt về đêm

Trong những ngày tới, thời tiết Bắc bộ khá ổn định, trời hanh khô va có nắng ấm, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 20-23 độ C.

Bắc bộ ngày có nắng nhẹ, rét buốt về đêm ảnh 1
Ảnh minh họa

Không khí lạnh tăng cường sâu xuống phía nam và đang suy yếu chậm dần, khu vực Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội nằm trọn trong khối không khí lạnh khô, nên trời ít mây, ban đêm mặt đất phát xạ nhiệt mạnh vào trong không khí, làm nhiệt độ giảm, trời rét buốt về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất chỉ dao động từ 10 -13 độ. Ban ngày trời có nắng hanh, độ ẩm giảm thấp, mức nhiệt phổ biến từ 20-23 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ do đang trong những tháng mùa khô, thời tiết chủ đạo trên khu vực là có mưa vài nơi, ngày nắng với mức nhiệt độ cao nhất ngày vào khoảng 26-29 độ ở các tỉnh Tây Nguyên và 30-33 độ ở các tỉnh Nam Bộ.

Tin bão gần biển Đông

Hồi 01 giờ ngày 30/12/2014, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,1 độ Vĩ Bắc; 123,7 độ Kinh Đông, ở phía Tây đảo Nergos (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9-10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 01 giờ ngày 31/12/2014, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc; 120,6 độ Kinh Đông, trên khu vực biển Xu lu (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 01 giờ ngày 01/01/2015, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa lớn thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 570km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Ngoài ra, hiện nay do ảnh hưởng của đới gió Đông Bắc hoạt động mạnh nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau (bao gồm cả đảo Phú Quý), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4 mét. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 30/12 như sau:

Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10 – 13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 20 – 23 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10 – 13 độ, có nơi dưới 8 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 20 – 23 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 9 – 12 độ, vùng núi có nơi dưới 7 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 20 – 23 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 – 15 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3 - 4. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22 độ, phía nam 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 24 – 27 độ, phía nam 28 – 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 29 độ C.

Nam bộ: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Theo Báo Xây dựng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast