Trao thưởng Ban chuyên án đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản

(Baohatinh.vn) - Ngày 5/9/2018, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh - Đại tá Lê Văn Sao cùng cấp ủy, chính quyền huyện Kỳ Anh đã đến động viên và khen thưởng Ban chuyên án TCND 0718 Công an huyện Kỳ Anh đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản.

Trao thưởng Ban chuyên án đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản

Giám đốc Công an tỉnh biểu dương những kết quả mà ban chuyên án TCND 0718 đạt được

Trước đó, trên địa bàn huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản bằng hình thực đột nhập nhà dân, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Từ những thông tin bước đầu, Công an huyện Kỳ Anh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự công an tỉnh Hà Tĩnh xác lập chuyên án mang bí số TCND 0718 để đấu tranh làm rõ.

Trao thưởng Ban chuyên án đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản

Trưởng Công an huyện Kỳ Anh báo cáo kết quả chuyên án

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định được các đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1992), Nguyễn Viết Lãm (SN 1993) và Hồ Minh Huấn (SN 1983), đều trú tại xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình là thủ phạm của các vụ trộm nói trên.

Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Viết Lãm về tội trộm cắp tài sản; đồng thời triệu tập Hồ Minh Huấn để đấu tranh, làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, vào khoảng cuối tháng 6, đầu tháng 7/2018, Hùng, Lãm, Huấn đã thực hiện 50 vụ trộm cắp tài sản trên các địa bàn huyện Kỳ Anh, Hương Khê, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) và các địa bàn của tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Các đối tượng lợi dụng sơ hở của các nhà dân dọc quốc lộ 1A và các trục đường chính để trộm cắp tài sản. Thời gian gây án từ khoảng 23h đến khoảng 3h.

Tài sản các đối tượng lấy được khoảng 250 triệu đồng, trong đó khoảng 100 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng, 3 dây chuyền vàng, 10 điện thoại di động các loại, 1 chiếc đồng hồ và một số tài sản khác

Trao thưởng Ban chuyên án đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản

Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng Ban chuyên án

Phát biểu lễ trao thưởng, Đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Bùi Quang Hoàn ghi nhận sự nỗ lực, mưu trí, dũng cảm của lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh và lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Kỳ Anh trong việc nhanh chóng tìm ra thủ phạm, lập lại tình hình ANTT trên địa bàn. Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Ban chuyên án tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân dân

Trao thưởng Ban chuyên án đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản

Lãnh đạo huyên Kỳ Anh trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án TCND 0718

Nhân dịp này, thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lê Văn Sao trao thưởng Ban chuyên án 10 triệu đồng; Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh tặng giấy khen cho tập thể Công an huyện và các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast