Tân Chủ tịch VPF: ‘Tâm sáng tất sẽ thành’

Tình nguyện “vác tù và hàng tổng” với một Hội đồng quản trị hiểu nhau, chung chí hướng và không nhận lương, ông Võ Quốc Thắng không hứa hẹn nhưng tin tưởng VPF sẽ hoàn thành mục tiêu đưa bóng đá Việt Nam tới bến bờ chuyên nghiệp.

Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng tin tưởng VPF sẽ đi đúng hướng. Ảnh: Thế Ngọc.

Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng tin tưởng VPF sẽ đi đúng hướng. Ảnh: Thế Ngọc.

Việc ông Võ Quốc Thắng được tín nhiệm giữ ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam được xem là bất ngờ lớn nhất ở cuộc Đại hội cổ đông công ty này bởi trước đó dư luận gần như chắc chắn chiếc ghế này thuộc về Phó chủ tịch VFF, ông Lê Hùng Dũng.

“Anh Dũng, anh Đức, anh Kiên đã gặp trực tiếp và trao đổi với tôi về vị trí này từ hôm trước. Tôi đã phải thức đến 4h sáng để suy nghĩ. Nếu tôi không nhận, thì quá vô trách nhiệm. Ngược lại, nếu tôi làm, các CLB cũng phải ủng hộ, góp ý xây dựng để mọi việc tốt đẹp hơn, NHM đến với bóng đá đông hơn. Đây là vinh dự lớn đồng thời cũng đặt tôi vào trọng trách rất lớn”, Chủ tịch Hội đồng quản trị đầu tiên của VPF phát biểu.

Ông Thắng là Ủy viên Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Phó chủ tịch Hội thanh niên Việt Nam, Chủ tịch hội doanh nhân trẻ Việt Nam. Trong lĩnh vực bóng đá, bầu Thắng là Chủ tịch CLB Long An – đội mới bị xuống hạng. Kiêm nhiệm nhiều chức vụ nhưng ông Thắng cho rằng mình có thể làm tốt nhiệm vụ ở VPF bởi giữa ông và các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị VPF rất hiểu nhau.

“Chúng tôi đã rất hiểu nhau ngoài đời. Giữa tôi và các Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên và các cổ đông có thể tìm được tiếng nói chung bởi tất cả đều có cùng chí hướng đem đến một tương lai tốt đẹp cho bóng đá Việt Nam. Công việc của VPF không phải là quá sức bởi bây giờ, với cơ chế mới cùng công nghệ hiện đại, chỉ cần một chiếc Ipad, một điện thoại, các thành viên Hội đồng quản trị có thể gặp nhau để bàn bạc và đưa ra những quyết sách kịp thời”, ông Thắng nói.

VPF là sản phẩm hiện thân của ước vọng xây dựng một nền bóng đá sạch, đẹp, hấp dẫn và chuyên nghiệp. Nhưng sau khi Công ty này nhận được sự đồng thuận của VFF và 28 đội bóng, đã có những ý kiến cho rằng, vì là doanh nghiệp, VPF cần phải quan tâm tới việc sinh lợi. Cụ thể, nhiều ông bầu đề nghị xem xét lại hợp đồng bản quyền truyền hình có thời hạn 20 năm mà VFF bán cho AVG. Bên cạnh đó, có ý kiến đề xuất các phương án kiếm tiền cho VPF.

Những thông tin này khiến dư luận lo ngại VPF có thể đi lệnh tôn chỉ sạch, đẹp, hấp dẫn và chuyên nghiệp cho bóng đá Việt Nam. “Đây không phải là vấn đề cần tranh cãi bởi bản thân các thành viên của Hội đồng quản trị đều là những doanh nhân thành đạt. Với mô hình doanh nghiệp, trước sau thì chuyện kiếm tiền cho VPF cũng được tính đến. Nhưng trước hết phải thực hiện bằng được các tôn chỉ mà VPF đặt ra. Nếu V-League, hạng Nhất hay Cup Quốc gia sạch sẽ, đẹp mắt và chuyên nghiệp, bài toán kiếm tiền cho VPF sẽ được giải quyết”. Ông Thắng nói.

Ông Thắng là một doanh nhân, việc ông ngồi lên chiếc ghế quyền lực nhất của VPF nhận được sự ủng hộ của các cổ đông, giới chuyên gia, HLV và CĐV. Nhưng ở những vị trí khác, vẫn có những ý kiến nghi ngờ về năng lực. Ông Thắng không cho đây là vấn đề. “Có thể nhân sự của VPF là những cái tên cũ. Chưa thể nói họ có làm được việc hay không bởi mọi thứ còn ở phía trước. Cơ chế mới thông thoáng hơn, ai có năng lực sẽ được dịp phát huy. Nếu không được việc, VPF hoàn toàn có thể thay đổi bất cứ vị trí nào”.

VPF mới khai sinh và đang đối diện vô vàn khó khăn. Sự trì trệ, tiêu cực đã ăn sâu vào các giải đấu V-League, hạng Nhất mà VFF đã bất lực trong việc loại trừ. “Bóng đá Việt Nam có đặc thù riêng không giống bất cứ quốc gia nào. Vì thế không thể bê nguyên mô hình của Hàn Quốc, Nhật Bản hay ngoại hạng Anh vào áp dụng. Cần có sự tiếp thu hợp lý, một cách từ từ để tìm ra được cách hoạt động tốt nhất. Cái gì tốt sẽ được tiếp thu, cái dở tất yếu bị loại trừ. Sai đâu sửa đấy, vừa đi vừa dò sẽ thành đường. Có quá nhiều khó khăn đang chờ đón nhưng tôi tin VPF sẽ vượt khó, đến bến bờ thành công. Bản thân tôi và các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát VPF tình nguyện không nhận lương. Chỉ cần có cái tâm sáng, cùng chung một chí hướng, mục tiêu đưa các giải bóng đá Việt Nam tới độ sạch, hấp dẫn, chuyên nghiệp, đưa tuyển Việt Nam và đội U23 tới tầm đội mạnh… tất sẽ thành”. Người quyền lực nhất VPF tỏ ra tự tin sau khi nhận chức.

Được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF nhưng CLB Đồng Tâm Long An của “bầu” Thắng lại đang sa sút và mùa này phải xuống hạng Nhất. Điều này từng khiến dư luận nghi ngờ rằng, bầu máu nóng của bầu Thắng với bóng đá đã cạn.

“Tôi chưa từng và sẽ không chán bóng đá. Có điều cần phải nhận biết đâu là giá trị thật. Thử hỏi giá cầu thủ Thái Lan, Indonesia là bao nhiêu? Tìm được câu trả lời sẽ rõ giá cầu thủ Việt Nam bị đẩy lên cao quá mức. Không thể làm bóng đá theo cách ăn xổi được. Cầu thủ phải trở về với giá trị thật của mình. Đồng Tâm Long An chấp nhận chậm lại một vài năm nhưng chúng tôi sẽ trở lại một cách chắc chắn theo hướng đi của riêng mình”. “Bầu” Thắng chia sẻ.

Nguồn: VTC News

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast