Bắt quả tang 3 người dùng kích điện đánh bắt thủy sản trái phép trên sông Lam

(Baohatinh.vn) - 3 người có có hành vi sử dụng kích điện đánh bắt thủy sản trái phép trên sông Lam vừa bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang.

Bắt quả tang 3 người dùng kích điện đánh bắt thủy sản trái phép trên sông Lam

3 phương tiện dùng kích điện đánh bắt thủy sản trái phép trên sông Lam đoạn qua thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Tối 9/12, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT Hà Tĩnh) chủ trì, phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy (Công an huyện Nghi Xuân) thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Lam đoạn qua địa bàn huyện Nghi Xuân.

Tới 19h30’ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc thuyền đang có hành vi sử dụng kích điện đánh bắt thủy sản trái phép trên sông Lam đoạn qua thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân.

Thời điểm kiểm tra, trên thuyền có bộ kích điện, bình ắc quy, vợt lưới cùng nhiều mét dây điện. Qua đấu tranh, chủ phương tiện là P.M.N. (SN 1973, trú thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) thừa nhận dùng những dụng cụ nêu trên để đánh bắt thủy sản trái phép.

Bắt quả tang 3 người dùng kích điện đánh bắt thủy sản trái phép trên sông Lam

3 vụ việc sử dụng kích điện đánh bắt thủy sản trái phép được bàn giao cho Công an huyện Nghi Xuân xử lý theo quy định.

Tiếp đó, cũng trên tuyến sông này, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT Hà Tĩnh) và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy (Công an huyện Nghi Xuân) còn liên tiếp phát hiện 2 vụ việc sử dụng kích điện đánh bắt thủy sản trái phép.

Cụ thể, lúc 20h15’ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Đ.T.T. (SN 1997, trú xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) đang có hành vi sử dụng kích điện đánh bắt thủy sản trái pháp luật.

Khoảng 50 phút sau, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang N.T.H. (SN 1990, trú xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) cũng đang có hành vi sử dụng kích điện đánh bắt thủy sản trái pháp luật.

Qua kiểm tra trên thuyền, tổ công tác phát hiện bộ kích điện, bình ắc quy, vợt lưới cùng nhiều mét dây điện mà 2 người này khai nhận là dùng để đánh bắt thủy sản trái pháp luật trên sông Lam.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản sự việc và bàn giao toàn bộ tang vật 3 vụ việc cho Công an huyện Nghi Xuân xử lý theo quy định.

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast