Biểu dương 36 giáo dân điển hình phong trào người tốt, việc tốt

(Baohatinh.vn) - Xã Đức Yên (Đức Thọ, Hà Tĩnh) vừa tổ chức hội nghị biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2014 - 2019.

Biểu dương 36 giáo dân điển hình phong trào người tốt, việc tốt

Xã Đức Yên biểu dương các cá nhân là những tấm gương sống tốt đời đẹp đạo

Đức Yên có tỷ lệ giáo dân chiếm 60% dân số toàn xã. 5 năm qua, Ban Đoàn kết Công giáo xã cùng với các ban hành giáo các xứ, họ đạo đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giáo dân thực hiện có hiệu quả các nội dung của cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo; tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước gắn với thi đua xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến.

Biểu dương 36 giáo dân điển hình phong trào người tốt, việc tốt

Người dân sẵn sàng hiến cả tường rào, công trình kiên cố để mở rộng đường giao thông

Từ đó, trong cộng đồng giáo dân đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo…

Biểu dương 36 giáo dân điển hình phong trào người tốt, việc tốt

Nhiều hộ gia đình giáo dân ở xã Đức Yên hiến hàng trăm mét tường rào kiên cố, hàng trăm mét đất ở để mở rộng đường giao thông ngõ xóm

Trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bà con giáo dân Đức Yên đã hiến trên 17.000 m2 đất các loại, tháo dỡ hơn 1.200m tường rào và nhiều công trình kiến cố để mở rộng đường giao thông, đóng góp hàng chục ngàn ngày công để làm mới trên 15km đường liên thôn, 1,5 km kênh mương cứng...

Biểu dương 36 giáo dân điển hình phong trào người tốt, việc tốt

Lãnh đạo huyện Đức Thọ trao thưởng Dòng mến thánh giá xứ Nghĩa Yên đã có nhiều đóng góp trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Tại hội nghị, 36 cá nhân là các gương “Người tốt, việc tốt” trong đồng bào công giáo xã Đức Yên giai đoạn 2014 – 2019 được UBND xã tặng giấy khen.

Huyện đánh giá cao và biểu dương những đóng góp quan trọng của chức sắc, chức việc và bà con giáo dân xã Đức Yên cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thời gian tới, mong muốn đồng bào Công giáo xã Đức Yên tiếp tục đoàn kết thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; ngày càng nhiều bà con giáo dân là những điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh, trật tự, sống “tốt đời đẹp đạo”.
Ông Trần Hoài Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast