Khởi công nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ tại TP Hà Tĩnh, TX Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - UBND thành phố Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh vừa khởi công xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ và 5 nhà dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách thiệt hại nặng nề sau lũ lụt.

Khởi công nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ tại TP Hà Tĩnh, TX Kỳ Anh

Sáng 12/1, thành phố Hà Tĩnh tổ chức khởi công xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão lũ tại tổ dân phố 2 - phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh). Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng dự buổi lễ.

Công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão lũ được triển khai dựa trên khuôn viên nhà văn hóa đã có của địa phương.

Công trình được thiết kế 2 tầng, tầng 1 diện tích 200 m2 gồm dùng vui chơi, sinh hoạt cộng đồng; tầng 2 (200 m2) gồm phòng sinh hoạt cộng đồng phòng tránh bão lũ, sân khấu, bếp, kho, khu vệ sinh chung...

Khởi công nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ tại TP Hà Tĩnh, TX Kỳ Anh

Công trình nhà văn hóa cộng đồng tại phường Đại Nài chính thức được khởi công

Kinh phí xây dựng của công trình là 2,2 tỷ đồng, trong đó 2 tỷ đồng do nguồn xã hội hóa của tỉnh; 200 triệu đồng còn lại do thành phố kêu gọi hỗ trợ.

Công trình là nơi hội họp, sinh hoạt của người dân, vừa là điểm tránh bão lũ cho bà con, góp phần giảm thiểu các thiệt hại do thiên tai gây ra.

Khởi công nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ tại TP Hà Tĩnh, TX Kỳ Anh

UBND thành phố Hà Tĩnh tiến hành khởi công nhà kiên cố cho ông Nguyễn Huy Lam, ở phường Đại Nài

Trong sáng nay, UBND thành phố cũng đã khởi công 3 nhà kiên cố cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại phường Đại Nài và xã Thạch Trung với mức hỗ trợ từ 70 - 80 triệu đồng/nhà từ nguồn xã hội hóa.

Sáng nay 12/1, UBND TX Kỳ Anh tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ tại tổ dân phố (TDP) Đông Phong, phường Kỳ Thịnh (TX Kỳ Anh) và khởi công 2 nhà ở kiên cố kết hợp tránh trú bão cho 2 hộ dân.

Khởi công nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ tại TP Hà Tĩnh, TX Kỳ Anh
Khởi công nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ tại TP Hà Tĩnh, TX Kỳ Anh

Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ tại TDP Đông Phong với quy mô xây dựng 1 tầng, tổng diện tích xây dựng là 285m2 bao gồm: 1 nhà văn hóa cộng đồng, 1 nhà để xe, 2 sân bóng chuyền, 2 sân bóng chuyền hơi... tổng mức đầu tư 2 tỷ đồng.

Khởi công nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ tại TP Hà Tĩnh, TX Kỳ Anh

Công trình dự kiến được xây dựng trong thời gian 4 tháng, phấn đấu hoàn thành vào trung tuần tháng 5/2021 để kịp thời phục vụ tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp năm 2021.

Khởi công nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ tại TP Hà Tĩnh, TX Kỳ Anh

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH và thị xã Kỳ Anh trao biểu trưng hỗ trợ 70 triệu đồng cho bà Vương Thị Nhuông

Cũng trong sáng nay, TX Kỳ Anh đã tiến hành khởi công xây dựng nhà ở kiên cố kết hợp tránh trú bão cho gia đình bà Vương Thị Nhuông (SN 1955, TDP Đông Phong, phường Kỳ Thịnh) và gia đình bà Nguyễn Thị Dư (SN 1930, tại TDP Hưng Nhân, phường Hưng Trí).

Mỗi hộ sẽ được hỗ trợ 70 triệu đồng để xây dựng mới nhà ở từ nguồn hỗ trợ của tỉnh và các nhà hảo tâm.

Chủ đề An sinh xã hội

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast