Hàn Quốc có tân Bộ trưởng Quốc phòng

Theo Hãng tin Yonhap, ông Kim Kwan-jin, cựu Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) đã chính thức được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng nước này ngày 4/12 sau khi được Quốc hội thông qua trước đó 1 ngày.

Hồi tháng 11, ông Kim Tae-young đã từ chức Bộ trưởng Quốc phòng do bị chỉ trích là không có thái độ cứng rắn sau vụ pháo kích từ phía CHDCND Triều Tiên.

Cựu chủ tịch Ban tham mưu trưởng Liên quân Kim Kwan-jin - tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc

Cựu chủ tịch Ban tham mưu trưởng Liên quân Kim Kwan-jin - tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc

Trong bài diễn văn nhậm chức của mình, ông Kim Kwan-jin tuyên bố: “Hàn Quốc không muốn chiến tranh xảy ra. Tuy nhiên, nếu Triều Tiên tấn công khu vực biên giới và làm tổn hại đến người dân Hàn Quốc một lần nữa thì nước này sẽ có biện pháp đáp trả cứng rắn, cụ thể là những đợt không kích cho đến khi Triều Tiên đầu hàng mới thôi”.

Theo Đài KBS, quân đội Hàn Quốc đang triển khai các đơn vị tên lửa đất đối không Cheonma đến đảo Yeonpyeong, gần đường ranh giới liên Triều trên Hoàng Hải nhằm nâng cao khả năng phòng không tại khu vực này.

Ông Kim Kwan-jin cũng đã công bố kế hoạch đến thăm đảo Yeonpyeong vào ngày 11/12 tới./.

Theo VOVnews.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast