10 trung tâm mua sắm “khủng” nhất thế giới

Theo trang tin Touropia và tạp chí Forbes, các trung tâm cỡ bự này, hầu hết nằm ở châu Á, như Trung Quốc, Philippines... Ngoài khu vực mua sắm, nơi này còn là một tổ hợp gồm những khu vui chơi, nhà hàng... để sẵn sàng chiều lòng các "Thượng đế".

Trong danh sách này, chỉ có hai khu thương mại là nằm ở bên ngoài Á lục địa. Danh sách được xếp theo thứ tự từ dưới lên.


10. Siam Pragon

Diện tích: 299.138 m2

Đây là một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất ở Thái Lan, là một tổ hợp gồm rất nhiều các cửa hàng chuyên môn, nhà hàng, rạp chiếu bóng, công viên thế giới đại dương, bảo tàng nghệ thuật và cả một nhà hát opera hoành tráng. Ngoài ra, Siam Pragon còn "sở hữu" một sân chơi bowling lớn và trung tâm karaoke.

9. Berjaya Times Square


Diện tích: 319.576 m2

Nằm tại Kuala Lumpur (Malaysia), khu thương mại này là một tổ hợp tháp đôi, bao gồm một trung tâm mua sắm và hai khách sạn 5 sao. Tại đây có hơn 1.000 cửa hàng bán lẻ, 65 điểm kinh doanh hàng ăn và nhiều dịch vụ giải trí hấp dẫn như rạp chiếu phim 2D và 3D IMAX trên tầng 10, thế giới Cosmo...

8. Istanbul Cehavir


Diện tích: 322.363 m2

Trung tâm mua sắm hiện diện ở Thổ Nhĩ Kỳ này là khu thương mại lớn nhất ở châu Âu. Khu bán lẻ có 6 tầng, được đưa vào sử dụng năm 2005. Ở đây có 343 cửa hàng, 34 cửa hàng bán đồ ăn nhanh và 14 nhà hàng riêng biệt tại trung tâm thương mại. Ngoài mua sắm, khách đến với khu thương mại này có thể dành thời gian giải trí với 12 rạp chiếu phim, nhà hát, trò chơi vòng quay...

7. SM Megamall


Diện tích: 334.440 m2

Mở cửa từ năm 1991, SM Megamall ở Manila là một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất của Philippines. Khu này gồm 2 tòa nhà chính nối liền với nhau bằng cầu bộ hành. Tòa nhà A bao gồm rạp chiếu bóng, sân bowling, các quầy thức ăn và thế giới đồ chơi. Tòa nhà B là "nơi cư ngụ" của các cửa hàng bán lẻ.

6. West Edmonton Mall


Diện tích: 350.233 m2

West Edmonton Mall nằm ở Alberta (Canada) là trung tâm thương mại lớn nhất tại khu vực Bắc Mỹ. Đây là khu mua sắm đã được xây dựng từ năm 1981. Ngoài 800 gian hàng và các dịch vụ, trung tâm này còn có công viên giải trí trong nhà lớn nhất thế giới và cung điện băng tuyết. Những điều hấp dẫn khác ở khu vực này là một sân golf thu nhỏ 18 lỗ, một rạp chiếu bóng và sân bowling.

5. Dubai Mall


Diện tích: 350.233 m2

Khu thương mại này là một phần thuộc tổ hợp Burj Khalifa với tổng diện tích hơn 1,1 triệu m2. Dubai Mall được khánh thành cuối năm 2008 với 1.200 gian hàng và hơn 160 nhà hàng. Những điều hấp dẫn khác ở trung tâm này, bao gồm khu vực chơi game SEGA, một khách sạn xa xỉ loại 5 sao...

4. SM Mall of Asia


Diện tích: 390.180 m2

Thêm một trung tâm mua sắm hoành tráng khác ở Manila (Philippines). Khu này được mở cửa năm 2006, bao gồm 4 tòa nhà riêng lẻ nối với nhau bằng các cầu bộ hành. Ở đây có xe điện 20 chỗ đưa khách hàng đi vòng quanh khu mua sắm. Một trong những điểm hấp dẫn nhất của trung tâm này là nhà hát IMAX, với một trong những màn hình 3D lớn nhất thế giới. Ở đây còn có một sân trượt băng với kích cỡ tiêu chuẩn dành cho Thế vận hội.

3. Central World


Diện tích: 429.198 m2

Được mở cửa vào năm 1990, tổ hợp thương mại cao 8 tầng này hiện là trung tâm mua sắm lớn nhất ở Thái Lan. Theo lời giới thiệu, đây là trung tâm thương mại tầm trung, không giống như Siam Paragon là khu mua sắm cao cấp. Hôm 19/5/2010, Central World là một trong số nhiều khu bất động sản bị những người biểu tình phản đối Chính phủ Thái Lan phóng hỏa. Sau nhiều tháng sửa chữa, hôm 28/9/2010, tòa nhà này đã được mở cửa trở lại.

2. Golden Resources Mall


Diện tích: 557.400 m2

Nằm ở Bắc Kinh (Trung Quốc), đây từng là trung tâm thương mại lớn nhất thế giới trong giai đoạn từ 2004-2005. Tòa nhà cao 6 tầng với hơn 1.000 gian hàng. Nơi này cũng từng được gọi là Great Mall of China. Một vấn đề là giá cả phần lớn hàng hóa cao hơn khả năng mua sắm của đa số người dân. Một trở ngại khác đối với khách hàng nước ngoài tới đây mua sắm, là vị trí tọa lạc ở bên ngoài trung tâm thành phố.

1. New South China Mall


Diện tích: 600.134 m2

Trung tâm này nằm ở Quảng Đông, hiện là khu thương mại lớn nhất thế giới. Được đưa vào sử dụng từ năm 2005, toàn bộ trung tâm này có tổng diện tích lên tới trên 600.000 m2, chia thành 7 khu vực riêng biệt, với khoảng 1.500 gian hàng. Tuy nhiên, tỷ lệ gian hàng trống chiếm khá lớn tại đây. Các khu vực nhộn nhịp của tòa nhà là gần cửa ra vào, nơi có nhiều cửa hàng bán đồ ăn nhanh.

Nguồn: VnEconomy.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast