Một phát ngôn viên của EC nói: "Ủy ban chưa nhận được bất kỳ thông tin về mối đe dọa cụ thể nào.''
Trụ sở của Ủy ban châu Âu. |
Trước đó, hôm 20/9, chính quyền Bỉ xác nhận đã tiến hành một vài vụ bắt giữ khi tìm cách ngăn chặn các tay súng thánh chiến hoặc những người ủng hộ nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) thực hiện các cuộc tấn công.
Hiện chưa có sự tăng cường an ninh hiện hữu nào bên ngoài trụ sở EC tại khu vực trung tâm thủ đô Brussels.
Đài NOS của Hà Lan hôm 20/9 cho biết ít nhất 2 người trong số các đối tượng bị bắt giữ trong chiến dịch của Bỉ đến từ La Hay.
Dẫn các nguồn tin giấu tên, NOS cho biết có khả năng một mục tiêu là tòa nhà của EC với mục đích nhằm giết hại càng nhiều người càng tốt, tương tự như vụ tấn công hồi tháng 5 tại nhà thờ Do Thái ở trung tâm Brussels làm 4 người thiệt mạng.