Lễ tế Đức thánh tổ nghề rèn ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 11/2 (tức ngày 7 tháng Giêng), tại cụm di tích lịch sử văn hóa Tiên Sơn, phường Trung Lương (T.X Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) tổ chức lễ tế Đức thánh tổ thợ rèn.

Lễ tế Đức thánh tổ nghề rèn ở Hà Tĩnh

Theo truyền thuyết, tổ sư nghề rèn là ông Đùng; còn theo truyền ngôn thì nghề rèn ở đây có từ đời Lý, khi mới lập làng. Từ đó đến nay, nghề rèn luôn được duy trì và phát triển không chỉ về số lượng mà chất lượng sản phẩm ngày được nâng cao, đa dạng về chủng loại, phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Lễ tế Đức thánh tổ nghề rèn ở Hà Tĩnh

Để tri ân vị thủy tổ đã truyền, dạy nghề cho dân làng, hàng năm cứ vào mồng 7 tháng Giêng, chính quyền và nhân dân phường Trung Lương tổ chức lễ tế Đức thánh tổ thợ rèn.

Lễ tế Đức thánh tổ nghề rèn ở Hà Tĩnh

Theo nghi lễ, mỗi tổ dân phố, nhóm thợ rèn trong phường đều có lễ vật dâng lên Đức thánh tổ. Đây cũng là dịp để nhân dân, con cháu Trung Lương đang sinh sống và làm việc trên mọi miền đất nước, đặc biệt là những người làm nghề rèn tưởng nhớ Đức thánh tổ thợ rèn; là dịp để gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất nghề rèn truyền thống của cha ông.

Lễ tế Đức thánh tổ nghề rèn ở Hà Tĩnh

Lễ tế thu hút nhiều thợ rèn và nhân dân trong và ngoài phường tới tham dự...

Lễ tế Đức thánh tổ nghề rèn ở Hà Tĩnh

Phát triển mạnh mẽ nghề truyền thống, những năm gần đây, các sản phẩm rèn, đúc ở phường Trung Lương ngày càng phong phú, đa dạng mẫu mã, chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài tỉnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast