Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh

(Baohatinh.vn) - Sáng 3/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đã đến tặng hoa chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân kỷ niệm 137 năm thành lập Đại chủng viện Xã Đoài và 25 năm thành lập Đại chủng viện Vinh Thanh, mừng kính thánh Phanxico Xaviee Bổn mạng Đại chủng viện và lễ truyền chức linh mục cùng việc khánh thành công trình trùng tu Đại chủng viện.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh ảnh 1

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn tặng hoa chúc mừng và gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới giám mục giáo phận, giám mục phụ tá, các linh mục, giáo sư, các chức sắc, chức việc, chủng sinh của Đại chủng viện Vinh Thanh và bà con giáo dân. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp giữa giáo phận, giáo xứ với các cấp chính quyền tỉnh Hà Tĩnh trên các lĩnh vực, nhất là trong công tác phối hợp giải phóng mặt bằng, tái định cư cho bà con giáo dân tại khu kinh tế Vũng Áng.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh ảnh 2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn giám mục, giám mục phụ tá, các linh mục tiếp tục giúp các giáo dân có cuộc sống ngày càng tốt đẹp, quan tâm giáo dân vùng sâu, vùng xa, vùng tái định cư và vận động chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo tinh thần sống “tốt đời đẹp đạo”; hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo ANTT ở địa phương, tham gia xây dựng NTM, làm tốt công tác an sinh xã hội… góp phần xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ngày càng phát triển.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh ảnh 3

Thay mặt Giáo phận, Giám mục phụ tá Nguyễn Văn Viên gửi lời cảm ơn chân thành đến chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh, đồng thời hứa sẽ quan tâm hơn nữa đến công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, mối đoàn kết lương giáo và đồng bào giáo dân Hà Tĩnh. (Trong ảnh là Giám mục phụ tá Nguyễn Văn Viên giới thiệu với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh phòng thư viện tòa thánh)

Đại chủng viện Vinh Thanh được thành lập năm 1989 trên cơ sở của Đại chủng viện Xã Đoài trước kia thuộc giáo phận Vinh. Hiện nay, Đại chủng viện Vinh Thanh là nơi đào tạo linh mục cho hai giáo phận Vinh và Thanh Hóa. 25 năm qua, Đại chủng viện Vinh Thanh đã đào tạo được 230 linh mục cho các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast