Thế giới ngày qua: Mỹ ra tối hậu thư 72 giờ yêu cầu Saudi Arabia hoàn tất điều tra vụ nhà báo mất tích

(Baohatinh.vn) - Mỹ ra tối hậu thư 72 giờ yêu cầu Saudi Arabia hoàn tất điều tra vụ nhà báo mất tích; IS bắt cóc 700 con tin tại Syria, mỗi ngày hành quyết 10 người... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 18/10 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.

Thế giới ngày qua: Mỹ ra tối hậu thư 72 giờ yêu cầu Saudi Arabia hoàn tất điều tra vụ nhà báo mất tích

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman trong cuộc gặp ngày 16/10. (Nguồn: Reuters)

Mỹ ra tối hậu thư 72 giờ yêu cầu Saudi Arabia hoàn tất điều tra vụ nhà báo mất tích:RTTHX dẫn mạng tin Axios cho biết Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cảnh báo Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman rằng ông có 72 giờ để hoàn tất cuộc điều tra vụ mất tích của nhà báo Jamal Khashoggi, nếu Thái tử muốn tránh việc làm xấu "vị thế trên trường quốc tế" của Vương quốc Arab này.

Ngoại trưởng Pompeo đã gặp Thái tử Mohammed bin Salman tại thủ đô Riyadh hôm 16/10, song không rõ tối hậu thư trên được chuyển ngay lúc đó hay trong một cuộc trao đổi sau đó.

Trong khi đó, nhật báo thân chính phủ Yeni Safak ngày 18/10 đưa tin, ông Meshal Saad al-Bostani, một trong 15 nghi phạm đã tới và rời khỏi Lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istanbul khi nhà báo Khashoggi tới đây hôm 2/10, "đã thiệt mạng trong một tai nạn giao thông ở Riyadh".

Thế giới ngày qua: Mỹ ra tối hậu thư 72 giờ yêu cầu Saudi Arabia hoàn tất điều tra vụ nhà báo mất tích

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: RT)

IS bắt cóc 700 con tin tại Syria, mỗi ngày hành quyết 10 người: Ngày 18/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bắt giữ gần 700 con tin tại các khu vực ở Syria.

Phát biểu tại khu nghỉ dưỡng Sochi, bên bờ biển Đen, ông Putin cho hay, mỗi ngày có khoảng 10 con tin bị hành quyết và số nạn nhân bị hành quyết sẽ tiếp tục gia tăng nếu các yêu cầu của IS không được đáp ứng.

Tổng thống Nga xác nhận, trong số các con tin bị bắt giữ, có nhiều công dân Mỹ và các nước châu Âu; đồng thời cảnh báo nhóm Nhà nước Hồi giáo đang mở rộng lãnh thổ kiểm soát tại khu vực bên trái sông Euphrates do Mỹ và lực lượng đối lập Mỹ hậu thuẫn.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cáo buộc Mỹ và lực lượng đối lập không hoàn thành nhiệm vụ chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo trong 3 năm qua – một điều trái ngược với những thành quả của Nga.

Thế giới ngày qua: Mỹ ra tối hậu thư 72 giờ yêu cầu Saudi Arabia hoàn tất điều tra vụ nhà báo mất tích

Hòm thư của một ngôi nhà ở California, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Mỹ sẽ rút khỏi Liên minh Bưu chính Quốc tế: Nhà Trắng thông báo Mỹ có ý định rút khỏi Liên minh Bưu chính Quốc tế (UPU) ngay khi có điều kiện phù hợp và không muộn hơn ngày 1/1/2020. UPU, bao gồm 192 quốc gia, tính giá thấp hơn cho các bưu kiện nhỏ đến từ các nước đang phát triển, trong đó có Trung Quốc.

Nhà Trắng cho rằng UPU giúp các dịch vụ bưu chính nước ngoài tận dụng việc chuyến hàng giá rẻ đến Hoa Kỳ, tạo ra lợi thế chi phí không công bằng đối với các công ty vận chuyển Mỹ và làm tổn thương cơ quan bưu điện Mỹ.

Thế giới ngày qua: Mỹ ra tối hậu thư 72 giờ yêu cầu Saudi Arabia hoàn tất điều tra vụ nhà báo mất tích

Ông Ahmad Zahid Hamidi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cựu phó Thủ tướng Malaysia Zahid Hamidi bị bắt điều tra về rửa tiền: Báo New Straits Times đưa tin, ngày 18/10 cựu phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi đã bị Ủy ban chống tham nhũng nước này (MACC) bắt giữ sau cuộc điều tra về lạm dụng quyền lực, lạm dụng tín nhiệm cũng như rửa tiền liên quan đến một quỹ tài trợ.

Theo MACC, ông Zahid, hiện là chủ tịch đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO) đối lập, bị bắt lúc 15 giờ 15 khi đến trình diện tại trụ sở MACC ở thủ đô hành chính Putrajaya.

Cựu phó Thủ tướng Malaysia sẽ được đưa ra Tòa sơ thẩm Kuala Lumpur để kết tội vào 8h ngày 19/10.

Thế giới ngày qua: Mỹ ra tối hậu thư 72 giờ yêu cầu Saudi Arabia hoàn tất điều tra vụ nhà báo mất tích

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông của Venezuela, Jorge Rodriguez, phát biểu tại cuộc họp báo ở Caracas, Venezuela ngày 17/10. (Ảnh: Reuters)

Ecuador trục xuất Đại sứ Venezuela: Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 17/10, Bộ trưởng Truyền thông Venezuela Jorge Rodriguez đã gọi Tổng thống Ecuador Lenin Moreno là kẻ nói dối và cáo buộc ông Moreno đã thổi phồng về số người di cư Venezuela sang Ecuador.

Ecuador đã coi các phát ngôn này mang tính xúc phạm và trục xuất đại sứ Venezuela đồng thời triệu tập đại biện lâm thời của mình ở thủ đô Caracas về để tham vấn.

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, kể từ năm 2015 có khoảng 1,9 triệu người dân Venezuela đã di cư sang các nước lân cận để tránh cuộc khủng hoảng kinh tế dẫn tới tình trạng thiếu hụt lương thực, thuốc men và các mặt hàng thiết yếu trong nước.

(Tổng hợp)

Chủ đề Thế giới ngày qua

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast