Mưa lớn, nhiều địa phương miền núi Hà Tĩnh ngập cục bộ, lúa bị đổ ngã

(Baohatinh.vn) - Mưa lớn kéo dài từ đêm 28/4 đến sáng nay đã khiến gần 200 ha lúa trên địa bàn huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) bị ngập úng, đổ ngã. Tại Hương Sơn, mưa lớn cũng gây ngập úng cục bộ một số diện tích cây trồng.

Mưa lớn, nhiều địa phương miền núi Hà Tĩnh ngập cục bộ, lúa bị đổ ngã

Hơn 20 ha lúa ở xã Quang Thọ bị ngã đổ, ngập úng trong thời kỳ lúa đang ngậm sữa, chín sáp.

Mưa lớn, nhiều địa phương miền núi Hà Tĩnh ngập cục bộ, lúa bị đổ ngã

Trong đó có nhiều diện tích lúa ở thôn 3 (xã Quang Thọ) bị ngập sâu.

Mưa lớn, nhiều địa phương miền núi Hà Tĩnh ngập cục bộ, lúa bị đổ ngã

Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch UBND xã Quang Thọ thông tin: “Trận mưa lớn kéo dài đêm qua đến nay khiến hơn 20 ha lúa bị đổ ngã, ngập nước, tập trung chủ yếu ở cánh đồng lúa thôn 3 và 4. Hiện, xã đã chỉ đạo các thôn, người dân cần theo dõi diễn biến thời tiết thường xuyên, tiến hành tiêu úng ngay khi ngừng mưa để hạn chế tối đa thiệt hại".

Mưa lớn, nhiều địa phương miền núi Hà Tĩnh ngập cục bộ, lúa bị đổ ngã

Tại xã Đức Bồng, mưa lớn khiến hơn 80 ha lúa bị ngập sâu trong nước, tập trung chủ yếu ở thôn 7 và thôn 8...

Mưa lớn, nhiều địa phương miền núi Hà Tĩnh ngập cục bộ, lúa bị đổ ngã

Diện tích lúa hư hại tại xã Đức Giang.

Mưa lớn, nhiều địa phương miền núi Hà Tĩnh ngập cục bộ, lúa bị đổ ngã

Hơn 6 ha ở xã Ân Phú bị đổ ngã, ngâm ngập trong nước.

Mưa lớn, nhiều địa phương miền núi Hà Tĩnh ngập cục bộ, lúa bị đổ ngã

Mưa lớn cũng đã khiến một số điểm ở Vũ Quang bị sạt lở và ngập úng cục bộ. (Trong ảnh: Điểm sạt lở ở thôn 3, xã Quang Thọ vào sáng nay).

Mưa lớn, nhiều địa phương miền núi Hà Tĩnh ngập cục bộ, lúa bị đổ ngã

Mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại thôn 4...

Mưa lớn, nhiều địa phương miền núi Hà Tĩnh ngập cục bộ, lúa bị đổ ngã

...và thôn 8 (xã Đức Bồng).

Vụ xuân năm nay, huyện Vũ Quang trồng 1.274 ha lúa, trận mưa kéo dài từ đêm qua đến sáng nay đã khiến gần 200 ha lúa của người dân bị ngập nước, ngã đổ. Trong đó, tập trung nhiều nhất ở các xã như Quang Thọ (20 ha), Đức Bồng (80 ha)... Mưa lớn cũng đã khiến một số điểm trên địa bàn bị ngập úng, sạt lở.

Hiện, Phòng NN&PTNT đã yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai ngay các phương án đề phòng ngập úng và sạt lở; chỉ đạo cán bộ nông nghiệp các xã giúp nông dân triển khai tháo úng, bó dựng lúa ngay sau khi nước rút để hạn chế tối đa thiệt hại.

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nguyễn Trường Thọ

Nước sông Ngàn Phố dâng cao hơn 3m

Mưa lớn, nhiều địa phương miền núi Hà Tĩnh ngập cục bộ, lúa bị đổ ngã

Từ 19 giờ hôm qua đến 7h sáng nay (29/4), trên địa bàn huyện Hương Sơn có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại các xã Sơn Tây, Sơn Lâm, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 phổ biến từ 113mm đến 238mm. Trong ảnh: Nước đã mấp mé cầu tràn từ thị trấn Phố Châu đi xã Sơn Giang

Mưa lớn, nhiều địa phương miền núi Hà Tĩnh ngập cục bộ, lúa bị đổ ngã

Mưa lớn khiến mực nước sông Ngàn Phố dâng cao hơn 3,35m. Hiện tại nước từ thượng nguồn vẫn nguồn đổ về chảy xiết, nguy cơ gây sạt lở đất.

Mưa lớn, nhiều địa phương miền núi Hà Tĩnh ngập cục bộ, lúa bị đổ ngã

Mưa lớn cũng gây ngập úng cục bộ một số diện tích cây trồng trên địa bàn huyện. Trong ảnh: Mưa lớn gây ngập úng một số diện tích ngô ở xã Sơn Giang.

Mưa lớn, nhiều địa phương miền núi Hà Tĩnh ngập cục bộ, lúa bị đổ ngã

Bà con nông dân xã Sơn Trung ra đồng khơi thông dòng chảy, các cống tiêu thoát để chống úng cho cây trồng.

Mưa lớn, nhiều địa phương miền núi Hà Tĩnh ngập cục bộ, lúa bị đổ ngã

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa rất to. Huyện Hương Sơn đã chỉ đạo các địa phương nắm chắc tình hình, chủ động ứng phó với diễn biến của thời tiết. Trong đó, đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, nhất là tại các xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Hồng, Sơn Lĩnh...; ngập úng ở vùng thấp trũng tại các xã An Hòa Thịnh, Sơn Trà, Kim Hoa...

Mưa lớn gây ngập úng nhiều cây trồng ở Hương Khê

Mưa lớn, nhiều địa phương miền núi Hà Tĩnh ngập cục bộ, lúa bị đổ ngã

Trong đêm 28/4, trên địa bàn huyện Hương Khê có mưa lớn xảy ra diện rộng, với lượng mưa đo được là 223mm đã làm ngập úng, đổ gãy trên 500 ha cây trồng vụ xuân, gồm 413 ha lúa, 40 ha lạc, 30 ha vừng và 19 ha ngô. Trong đó, các xã Điền Mỹ, Hà Linh, Hương Thủy, Phúc Đồng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Ngay trong sáng nay (29/4), Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Ngô Xuân Ninh và lãnh đạo địa phương đã đi trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tập trung khắc phục thiệt hại.

Mưa lớn, nhiều địa phương miền núi Hà Tĩnh ngập cục bộ, lúa bị đổ ngã

Nhiều diện tích lúa ở xã Hà Linh hiện vẫn ngập sâu trong nước.

Mưa lớn, nhiều địa phương miền núi Hà Tĩnh ngập cục bộ, lúa bị đổ ngã

Hiện các địa phương ở Hương Khê đang theo dõi diễn biến của thời tiết, tập trung hướng dẫn, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại. Trong ảnh: Hàng chục ha lạc ở xã Hương Thủy bị mưa lớn gây ngập úng.

Mưa lớn, nhiều địa phương miền núi Hà Tĩnh ngập cục bộ, lúa bị đổ ngã

Mưa lớn cũng khiến một số khu vực bị chia cắt cục bộ.

Mưa lớn, nhiều địa phương miền núi Hà Tĩnh ngập cục bộ, lúa bị đổ ngã

Chủ tịch UBND huyện Ngô Xuân Ninh cho biết, huyện đã yêu cầu các địa phương tập trung giải pháp khẩn trương khắc phục hậu quả của mưa lũ. Đối với những vùng có nhiều diện tích lúa bị ngập sâu, UBND các xã phải huy động máy đào và lực lượng kịp thời khơi thông dòng chảy, tiêu úng, thoát nước để hạn chế thấp nhất thiệt hại, năng suất lúa vụ xuân.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast