“Mùa xuân, Tuổi trẻ và Tổ quốc”

(Baohatinh.vn) - “Mùa xuân, Tuổi trẻ và Tổ quốc” là chủ đề của Ngày thơ Việt Nam lần thứ XII năm 2014 do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh phối hợp với BCH Quân sự Hà Tĩnh và trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức tối qua (11/2), tại thành phố Hà Tĩnh. Tới dự đêm thơ có Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Thị Kim Hoa cùng đông đảo nhà thơ, giới văn nghệ sỹ và người yêu thơ.

Thông qua những tác phẩm thơ, ca lần này, giới văn nghệ sỹ và người yêu thơ đã được quay trở lại với khí thế hào hùng của các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc giành độc lập qua các tác phẩm: “Nguyên tiêu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; “Giá từng thước đất” của nhà thơ Chính Hữu; “Gặp bạn lính” của nhà thơ Duy Thảo; “Đại tướng của lòng dân” của tác giả Đặng Quốc Vinh…

Nhiều tác phẩm thơ ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên, con người, tình yêu, cuộc sống đổi mới của quê hương, đất nước được người yêu thơ đón nhận nồng nhiệt như: “Tổ quốc mùa xuân” của nhà thơ Bùi Minh Huệ, “Nghe hát dân ca trên biển” của nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú, “Non nước Thiên Cầm” của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, “Mưa xuân” của tác giả Nguyễn Xuân Hải…

Một số hình ảnh tại đêm thơ:

Nhà thơ Duy Thảo với bài thơ "Gặp bạn lính".
Nhà thơ Duy Thảo với bài thơ "Gặp bạn lính".
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú với bài thơ "Nghe hát dân ca trên biển"
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú với bài thơ "Nghe hát dân ca trên biển"
Tác giả Bùi Minh Huệ trình bày bài thơ "Tổ quốc mùa xuân"

Tác giả Bùi Minh Huệ trình bày bài thơ "Tổ quốc mùa xuân"

Tác giả Nguyễn Xuân Hải với bài thơ "Mưa xuân".

Tác giả Nguyễn Xuân Hải với bài thơ "Mưa xuân".

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast