Sôi động thị trường tranh mừng thọ đầu xuân

(Baohatinh.vn) - Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, nét đẹp mừng thọ đầu xuân lại rộn ràng khắp nơi. Theo đó, thị trường tranh mừng thọ cũng tở nên sôi động khi Tết còn chưa vãn …

Tranh "tràn" ra vỉa hè đường Nguyễn Huy Tự

Tranh "tràn" ra vỉa hè đường Nguyễn Huy Tự

Dạo quanh phố phường ngày tết, món hàng bán khá chạy thời điểm này không thể không nhắc tới là tranh mừng thọ. Anh Lê Huy Kính (TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Dịp tết năm nay, anh em tôi mặc dù làm ăn xa xứ nhưng đều tề tựu đông đủ ở quê hương để mừng thọ mẹ tròn tuổi 80. Việc chọn tranh mừng thọ để tặng mẹ đợt này cũng không mấy khó khăn khi người bán rất sớm, mẫu mã đa dạng lại vừa túi tiền nên tôi dễ dàng tìm được bức tranh đồng cao cấp rất ưng ý”.

Năm nay, mẫu tranh đồng cao cấp có giá từ 900 nghìn đến 1,8 triệu đồng được nhiều khách hàng chọn mua.

Năm nay, mẫu tranh đồng cao cấp có giá từ 900 nghìn đến 1,8 triệu đồng được nhiều khách hàng chọn mua.

Chị Sơn (chủ sạp hàng ở đường Phan Đình Phùng) phấn khởi: “Nghe thông tin năm nay cả tỉnh có trên 2.000 cụ được mừng thọ nên tôi gom hàng từ rất sớm để mùng 2 là đã mở hàng phục vụ nhu cầu của đông đảo người dân. Tranh mừng thọ tuy đơn giản về nội dung nhưng năm nay lại khá cầu kỳ về chất liệu nên người mua có nhiều lựa chọn hơn. Ngoài tranh khảm trai, tranh đồng, tranh sơn mài năm nay còn có tranh vẽ trên giấy lụa 3D, tranh đá quý,… So với năm trước, năm nay tranh mừng thọ có giá cũng phải chăng. Giá một bức tranh mừng thọ tùy chất liệu, kích cỡ giao động từ 150.000 – 2.000.000 đồng”.

Sau khi chọn tranh, nhiều khách hàng yêu cầu ghi thêm những dòng chữ, câu thơ ý nghĩa trước khi tặng.

Sau khi chọn tranh, nhiều khách hàng yêu cầu ghi thêm những dòng chữ, câu thơ ý nghĩa trước khi tặng.

Theo khảo sát, chỉ tính riêng khu vực chợ thành phố Hà Tĩnh đã có hơn chục quầy hàng kinh doanh mặt hàng tranh mừng thọ trong dịp này.

Theo đánh giá của nhiều người bán, từ mùng 2 đến mùng 6 Tết có lượng người mua dồn dập vì thời gian này nhiều địa phương tổ chức lễ mừng thọ tại nhà hội quán thôn; sau đó, nhiều gia đình tiếp tục tổ chức cho các cụ tại nhà nên “mùa vụ” bán tranh cũng phải kéo dài đến ra Rằm tháng Giêng...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast