Nga bắt đầu chế tạo máy bay ném bom tàng hình đầu tiên

Nga đã bắt đầu chế tạo nguyên mẫu của máy bay ném bom tàng hình dầu tiên của nước này, dự kiến hoàn thành vào năm tới.

Hãng tin TASS ngày 26/5 dẫn hai nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, Nga đã bắt đầu chế tạo nguyên mẫu của máy bay ném bom tàng hình dầu tiên của nước này, dự kiến hoàn thành vào năm tới. Sau đó, nhà sản xuất sẽ thử nghiệm máy bay trước khi bàn giao cho lực lượng Không quân-Vũ trụ (VKS) nghiệm thu.

Nga bắt đầu chế tạo máy bay ném bom tàng hình đầu tiên

Hình minh họa máy bay ném bom tàng hình mới của Nga - Ảnh: AFP

Theo các nguồn tin, một khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, dòng máy bay mới này có thể mang theo một loạt tên lửa và bom tiên tiến, bao gồm cả vũ khí siêu thanh. Máy bay có phạm vi hoạt động khoảng 12.000 km mà không cần tiếp nhiên liệu, trọng lượng khoảng 130 tấn với tải trọng vũ khí lên tới 30 tấn.

Dòng máy bay có tên là PAK DA này sẽ cạnh tranh với máy bay ném bom tàng hình chiến lược B-2 của Mỹ được đưa vào sử dụng năm 1997. Trung Quốc cũng đang phát triển máy bay ném bom tàng hình của riêng mình, có tên Xian H-20...

Nga bắt đầu chế tạo máy bay ném bom tàng hình đầu tiên
Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast