Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 9 người chết

(Baohatinh.vn) - 9 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ mỏ than ở tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc vào rạng sáng hôm qua (14/2).

no mo than o trung quoc 9 nguoi chet

Xe cứu thương được điều động đến hiện trường vụ nổ mỏ than. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin nhà chức trách cho hay vụ nổ xảy ra vào lúc 1h37 sáng ngày 14/2 ở mỏ than Zubao nằm ở thành phố Liên Nguyên, tỉnh Hồ Nam.

Có 29 người đang làm việc bên dưới lòng đất tại thời điểm xảy ra sự cố. 16 người trong số này đã kịp thời thoát khỏi hầm, 4 người sau đó đã được giải cứu.

3 thợ mỏ bị thương đang được điều trị trong bệnh viện với tình hình sức khỏe đã ổn định trở lại.

Các đội cứu hộ hiện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể của 3 nạn nhân bị vùi bên dưới những đống đổ nát.

Mỏ than Zubao có công suất 90 nghìn tấn than/năm, thuộc sở hữu của công ty Công ty TNHH Than Tengfei.

Trung Quốc là nước khai thác và tiêu thụ than lớn nhất thế giới. Gần đây, nhà chức trách nước này đã công bố kế hoạch đóng cửa nhiều mỏ than kém chất lượng và giảm số ngày làm việc cho các thợ mỏ để cải thiện điều kiện an toàn.

Hiện trường vụ nổ mỏ than khiến 9 người chết ở Hồ Nam ngày 14/2:

no mo than o trung quoc 9 nguoi chet

Lối vào hầm mỏ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

no mo than o trung quoc 9 nguoi chet

Lối vào hầm mỏ than Zubao trong một bức ảnh chụp từ trên cao. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

no mo than o trung quoc 9 nguoi chet

Các nhân viên cứu hộ đưa một người còn sống ra khỏi mỏ Zubao. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

* Nội dung bài viết được Báo Hà Tĩnh điện tử lược dịch từ China Daily.

Chủ đề Tai nạn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast