Boko Haram tấn công dân thường, 40 người thương vong

AFP/Reuters đưa tin, các nhân chứng cho biết sáng sớm 2/8, các tay súng Boko Haram đã sát hại 13 người trong một vụ tấn công ở làng Malari thuộc bang Borno, Đông Bắc Nigeria.

Boko Haram tấn công dân thường, 40 người thương vong ảnh 1
Thi thể các nạn nhân trong một vụ đánh bom ở Nigeria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mohah Saleh, một nông dân người địa phương, cho hay 27 người, trong đó có phụ nữ và trẻ em, cũng bị thương trong vụ tấn công trên, vốn bắt đầu khi Boko Haram tấn công ngôi làng vào khoảng 1 giờ sáng giờ địa phương (0 giờ GMT).

Lực lượng thánh chiến này cũng đốt nhiều ngôi nhà sau khi cáo buộc người dân chỉ điểm cho binh sỹ quân đội về nơi ẩn náu của chúng.

Cùng ngày, quân đội Nigeria tuyên bố đã giải cứu 179 người bị Boko Haram bắt giữ tại bang Borno.

Theo người phát ngôn quân đội, Đại tá Tukur Gusau, trong số những người được giải cứu có 101 trẻ em và 67 phụ nữ.

Ngoài ra, quân đội cũng bắt giữ một chỉ huy Boko Haram và quét sạch nhiều doanh trại của phiến quân xung quanh thị trấn Bama, cách thủ phủ Maiduguri của bang Borno khoảng 70km về phía Đông Nam.

Theo Vietnamplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast