Tăng cường công tác tuyên truyền miệng hướng về cơ sở

(Baohatinh.vn) - Chiều 18/1, Thành uỷ Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TƯ của Ban Bí thư trung ương Đảng (khoá X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

tang cuong cong tac tuyen truyen mieng huong ve co so

Sau 10 năm thực hiện, nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với công tác tuyên truyền miệng được nâng cao. Hoạt động tuyên truyền miệng ngày càng được tăng cường và đi vào nền nếp, hiệu quả thiết thực. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ngày càng được kiện toàn và phát huy tác dụng. 30 báo cáo viên của thành phố đều có trình độ chuyên môn cao, trong đó đại học và sau đại học chiếm 83,33%, trình độ lý luận chính trị đáp ứng tốt yêu cầu công việc, cụ thể, trình độ cao cấp và cử nhân chính trị có 33,33%, trung cấp 53,33% và 13,33% sơ cấp. Qua rà soát, có 13% báo cáo viên hoạt động tốt, 57% hoạt động khá, 20% trung bình và 10% còn hạn chế.

Hội nghị cũng chỉ rõ những khó khăn, hạn chế như: Nhận thức của một số cấp uỷ về công tác tuyên truyền miệng, vai trò, vị trí của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên còn hạn chế; việc quản lý đội ngũ báo cáo viên chưa chặt chẽ; phương thức tuyên truyền miệng chậm đổi mới, thiếu sáng tạo…

Thời gian tới, thành phố Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên; tăng cường công tác tuyên truyền miệng hướng về cơ sở, thực hiện thông tin 2 chiều, tích cực đối thoại trong tuyên truyền; chú trọng đổi mới phương thức, đa dạng hoá các hoạt động tuyên truyền miệng; nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ báo cáo viên gắn với huy động toàn Đảng và cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác tuyên truyền miệng...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast