TP Hà Tĩnh sẽ xử lý nghiêm vi phạm trật tự đô thị dịp tết

(Baohatinh.vn) - Từ ngày 11/1/2021 đến hết ngày 3/2/2021, các hành vi vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường... trên địa bàn TP Hà Tĩnh sẽ bị xử lý. 

TP Hà Tĩnh sẽ xử lý nghiêm vi phạm trật tự đô thị dịp tết

TP Hà Tĩnh được trang hoàng để chào mừng các sự kiến lớn

Chiến dịch này nhằm hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tết Nguyên đán Tân Sửu.

Theo đó, UBND thành phố Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng xử lý, giải tỏa việc lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi kinh doanh, dịch vụ, buôn bán; xử lý tình trạng đặt, treo biển hiệu, băng rôn và biển quảng cáo không đúng quy định trên vỉa hè; các trường hợp về đổ rác không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; các trường hợp dựng nhà rạp phục vụ việc cưới, việc tang dưới lòng đường, gây cản trở, mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

TP Hà Tĩnh sẽ xử lý nghiêm vi phạm trật tự đô thị dịp tết

UBND thành phố Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng xử lý, giải tỏa việc lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi kinh doanh, dịch vụ, buôn bán

Đối với lĩnh vực an toàn giao thông, UBND thành phố cũng phối hợp với các lực lượng xử lý hành vi đỗ xe không đúng nơi quy định, kiểm tra xử lý việc buôn bán, trông giữ xe lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên tất cả các tuyến đường chính trong khu vực thành phố.

Đặc biệt, trong đợt ra quân này, TP Hà Tĩnh kiên quyết mạnh tay với tình trạng dùng xe đẩy bán hàng thực phẩm trên các tuyến đường chính nội thành, các tụ điểm họp chợ tự phát, các hành vi nhóm họp kinh doanh gia cầm sống trái nơi quy định, nhằm chỉnh trang, quản lý trật tự đô thị, đồng thời ngăn chặn các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc, thực phẩm “bẩn” có nguy cơ gia tăng trong dịp tết Nguyên đán sắp tới.

TP Hà Tĩnh sẽ xử lý nghiêm vi phạm trật tự đô thị dịp tết

Phường Nam Hà xử lý tình trạng đặt, treo biển hiệu, băng rôn và biển quảng cáo không đúng quy định

Đợt ra quân này còn nhằm tuyên truyền phổ biến, thông báo đến các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình và quần chúng nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành các quy chế, quy định của pháp luật về trật tự kỷ cương đô thị.

Chủ đề Đòi lại vỉa hè

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast