Tổng thống Pháp chứng kiến lễ ký kết dự án 19 triệu Euro chống biến đổi khí hậu tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 6/9, tại Phủ Chủ tịch, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác Dự án cơ sở hạ tầng nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) cho các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Bình và TP. Cần Thơ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng cùng tham dự lễ ký kết.

Dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Pháp Francois Hollande, hàng loạt văn bản hợp tác song phương và hợp đồng đã được ký kết giữa các bộ ngành và tập đoàn, công ty của hai nước. Trong đó có các hiệp định về dẫn độ, tương trợ tư pháp giữa hai nước, thỏa thuận hành chính giữa Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp. Ngoài ra, hai bên cũng ký kết các biên bản ghi nhớ về hợp tác quản lý nguồn nước, thích ứng BĐKH…

tong thong phap chung kien le ky ket du an 19 trieu euro chong bien doi khi hau tai ha tinh

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Pháp Francois Hollande chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác giữa hai nước, sau khi kết thúc hội đàm. Ảnh: VGP

Dự án cơ sở hạ tầng nhằm ứng phó với BĐKH được triển khai trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Bình và TP. Cần Thơ nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng BĐKH; thực hiện các biện pháp quản lý lũ lụt cho đô thị; nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý và thực hiện dự án; nâng cao nhận thức cộng đồng; tăng cường năng lực quản lý vận hành, giám sát, bảo trì công trình nhằm đảm bảo dự án hoạt động có hiệu quả và bền vững; giúp địa phương giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cải thiện môi trường đô thị và giảm tác động tiêu cực của BĐKH…

Đặc biệt, Tiểu dự án “Cải tạo và nâng cấp hệ thống tưới tiêu thoát lũ và phục vụ sản xuất nông nghiệp cho vùng Bắc Thạch Hà” do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ được triển khai trên địa bàn huyện Thạch Hà. Dự án có tổng số vốn đầu tư 457 tỷ đồng (tương đương 19 triệu Euro), dự kiến bắt đầu triển khai thi công từ năm 2017 và kết thúc vào năm 2020.

Dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần cải tạo, nâng cao năng lực tiêu thoát lũ, giảm ngập lụt cho vùng phía Bắc Thạch Hà; đảm bảo an toàn cho trên 1.400 ha đất canh tác, trên 10.000 hộ dân, hơn 36.000 nhân khẩu; ổn định sản xuất, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ và các hiện tượng bất thường của thời tiết do BĐKH gây ra.

Chủ đề Hội nhập Quốc tế

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast