7 học sinh Hà Tĩnh đạt giải “Trạng nguyên nhỏ tuổi” và "Nét chữ nết người"

(Baohatinh.vn) - 7 học sinh Hà Tĩnh tham gia Ngày hội “Trạng nguyên nhỏ tuổi" lần thứ 17 và "Nét chữ - nết người" do Báo Nhi Đồng tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) thì cả 7 em đều đạt giải.

7 học sinh Hà Tĩnh đạt giải “Trạng nguyên nhỏ tuổi” và “Nét chữ nết người”

Đinh Thị Thảo My (thứ 9 từ trái sang) tại lễ nhận giải

Tham gia cuộc thi chung kết năm nay, cả nước có 271 thí sinh, trong đó có 152 em tranh tài trong Ngày hội “Trạng Nguyên nhỏ tuổi” và 119 thí sinh thi viết chữ đẹp " Nét chữ - nết người".

Trong đó, Hà Tĩnh có 7 thí sinh đến từ 2 huyện Thạch Hà (5 em) và Nghi Xuân (2 em) tham gia ở cả 2 nội dung: trạng nguyên nhỏ tuổi 4 em, viết chữ đẹp 3 em. Kết quả, cả 7 em tham gia cuộc thi đều đạt giải.

7 học sinh Hà Tĩnh đạt giải “Trạng nguyên nhỏ tuổi” và “Nét chữ nết người”

Em Hoàng Xuân Dũng (lớp 4, Trường Tiểu học thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) đạt giải Thám hoa

Ở Ngày hội Trạng nguyên nhỏ tuổi, em Hoàng Xuân Dũng (lớp 4, Trường Tiểu học thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) đạt giải Thám hoa. Các em: Lê Trần Minh Quân (lớp 3, Trường Tiểu học thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà), Lê Văn Anh Quân (lớp 5, Trường Tiểu học Thạch Tân, huyện Thạch Hà) và Uông Kiều Oanh (lớp 5, Trường Tiểu học thị trấn Xuân An, Nghi Xuân) đạt giải Hoàng giáp.

7 học sinh Hà Tĩnh đạt giải “Trạng nguyên nhỏ tuổi” và “Nét chữ nết người”

Em Uông Kiều Oanh (người ôm hoa) đạt giải Hoàng giáp

Ở phần thi viết chữ đẹp "Nét chữ - nết người", em Nguyễn Thị Việt Tú (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Thạch Long, huyện Thạch Hà) đã xuất sắc giành giải Nhì, em Đinh Thị Thảo My (học sinh lớp 2, Trường Tiểu học thị trấn Xuân An, Nghi Xuân) đạt giải Ba và Nguyễn Thị Quỳnh Anh (lớp 2 Trường Tiểu học thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) đạt giải khuyến khích.

7 học sinh Hà Tĩnh đạt giải “Trạng nguyên nhỏ tuổi” và “Nét chữ nết người”

Em Nguyễn Thị Việt Tú (lớp 5, Trường Tiểu học Thạch Long, huyện Thạch Hà) giành giải Nhì toàn quốc phần thi "Nét chữ - nết người"

Để đến với Ngày hội chung kết, các em đã trải qua nhiều tháng đua tài ở 2 vòng sơ loại đối với cuộc thi Trạng nguyên nhỏ tuổi (gồm các bài thi trắc nghiệm các môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên – Xã hội hoặc Khoa học) và sơ khảo viết chữ đẹp trên Báo Nhi Đồng Chăm học.

Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn sẽ lan tỏa được truyền thống hiếu học tới toàn xã hội.

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast