Các trường học ở Hà Tĩnh: Như chưa hề có bão đi qua!

(Baohatinh.vn) - Dù còn ngổn ngang gian khó do gánh chịu hậu quả nặng nề của bão số 10, nhưng với quyết không để gián đoạn việc dạy học, sáng nay (thứ hai, ngày 18/9), hầu hết các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã đón học sinh trở lại trường.

cac truong hoc o ha tinh nhu chua he co bao di qua
cac truong hoc o ha tinh nhu chua he co bao di qua

Mặc dù vẫn còn nhiều lớp học chưa được lợp lái mái sau khi bị bão tốc, nhưng sáng nay, hàng trăm học sinh Trường THCS Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh đã trở lại trường học.

Những bước chân rộn rã, tiếng cười nói vui tươi trên đường đến trường của những tốp học sinh đang làm bừng lên sức sống mới trên những đường làng, ngõ phố nơi cơn bão khủng khiếp vừa đi qua.

Những ngôi trường dù vẫn còn ngổn ngang nhưng các hạng mục thiết yếu đã cơ bản gọn gàng, sạch sẽ nhờ các lực lượng quân sự, công an dồn sức hỗ trợ lợp nhà, dựng lại cây đổ, giải tỏa những vùng đổ nát… Các lớp học được vệ sinh sạch sẽ, mở rộng cửa đón những chủ nhân thân yêu.

cac truong hoc o ha tinh nhu chua he co bao di qua
cac truong hoc o ha tinh nhu chua he co bao di qua

Dù bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10, song Trường tiểu học Kỳ Liên đã nỗ lực khắc phục tạm thời để tổ chức dạy học trở lại.

Gạt giọt mồ hôi của những ngày trực trường, lao động vệ sinh trường lớp vất vả; tạm gác lại những lo toan cuộc sống gia đình sau những thiệt hại của bão..., các thầy cô giáo lại tận tình, nhiệt huyết với công việc cao quý. Những giờ học mới lại say sưa trong lời giảng của thầy cô, trong ánh mắt háo hức của các em học sinh, như chưa hề có cơn bão lớn vừa đi qua...

cac truong hoc o ha tinh nhu chua he co bao di qua
cac truong hoc o ha tinh nhu chua he co bao di qua

Giờ học đầu tiên sau bão của cô trò Trường TH thị trấn Thiên Cầm

Em Trần Nguyễn Như Quỳnh (học sinh lớp 5B Trường TH Thiên Cầm) phấn khởi: “Dẫu trường bị bão làm tốc mái, gãy đổ nhiều cây xanh, nhưng em rất vui khi sáng nay được trở lại trường, tiếp tục việc học tập và gặp lại thầy cô, các bạn. Nhà em còn mất điện, nhưng tối qua em đã dùng đèn pin để chuẩn bị bài tập đầy đủ”.

cac truong hoc o ha tinh nhu chua he co bao di qua
cac truong hoc o ha tinh nhu chua he co bao di qua
cac truong hoc o ha tinh nhu chua he co bao di qua
cac truong hoc o ha tinh nhu chua he co bao di qua

Cô trò Trường Tiểu học và THCS Kỳ Nam dọn dẹp thư viện, trường lớp, chuẩn bị cho giờ học mới.

56 trường mầm non chưa thể tiếp tục dạy, học

Riêng bậc mầm non, do những đặc thù, khó khăn riêng, đến ngày 18/9, toàn tỉnh có 56 trường vẫn chưa thể tiếp tục việc dạy, học. Cụ thể: thị xã Kỳ Anh có 12/12 trường, huyện Kỳ Anh 21/21 trường và huyện Cẩm Xuyên 23/27 trường.

Thầy Nguyễn Hữu Sum, Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Kỳ Anh cho biết: Việc khắc phục hậu quả do bão gây ra ở các trường mầm non cũng khó khăn hơn so với các bậc học khác, bởi còn phải vệ sinh môi trường kỹ càng, đảm bảo sức khoẻ cho bậc học nhỏ tuổi đồng thời khắc phục khó khăn để duy trì bếp ăn bán trú cho các em...

Hiện tại, việc khắc phục hậu quả sau bão tại các nhà trường vẫn tiếp tục với quyết tâm phấn đấu ổn định việc dạy và học trong thời gian sớm nhất.

Chủ đề Tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast