Độc đáo môn đẩy gậy tại Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018

(Baohatinh.vn) - Sáng 24/4, tại Khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng, UBND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh tổ chức giải đẩy gậy, một trong những hoạt động trong Lễ hội giỗ tổ Hùng Vương năm 2018.

Độc đáo môn đẩy gậy tại Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018

Tham dự giải có 50 vận động viên (nam, nữ) đến từ 6 phường, xã trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.

Độc đáo môn đẩy gậy tại Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018
Độc đáo môn đẩy gậy tại Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018
Độc đáo môn đẩy gậy tại Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018

Theo luật, mỗi trận đấu diễn ra trong 3 hiệp. Bên nào chân chạm vạch hoặc bị đẩy ra khỏi vòng tròn sẽ thua cuộc.

Độc đáo môn đẩy gậy tại Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018

Giải đẩy gậy thu hút đông đảo nhân dân đến cổ vũ

Độc đáo môn đẩy gậy tại Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018

Kết thúc giải, BTC đã trao giải nhất nam nhóm 1 cho VĐV Nguyễn Văn Viện (phường Trung Lương), nhất nam nhóm 2 cho VĐV Trần Văn Đình (phường Bắc Hồng); đồng nhất nữ nhóm 1 thuộc về Ngô Thị Duyên (phường Đậu Liêu) và Tô Thị Mai (phường Nam Hồng), nhất nữ nhóm 2 thuộc về VĐV Nguyễn Thị Bính (phường Bắc Hồng).

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Chủ đề GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast