Hà Tĩnh giành 3 huy chương tại Liên hoan đàn, hát dân ca 3 miền

(Baohatinh.vn) - “Liên hoan đàn, hát dân ca 3 miền” do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL) phối hợp cùng với Sở VH-TT&DL Kiên Giang tổ chức từ ngày 27-30/9.

Liên hoan quy tụ hơn 1.200 nghệ nhân, diễn viên, nhạc công của 40 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ 39 tỉnh, thành trên cả nước.

ha tinh gianh 3 huy chuong tai lien hoan dan hat dan ca 3 mien

Đoàn Hà Tĩnh tại liên hoan

Liên hoan là một trong các hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2016. Liên hoan nhằm tuyên truyền, phát huy sức mạnh toàn dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nông thôn mới; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; giới thiệu nét sinh hoạt văn hóa nghệ thuật dân gian gắn với đời sống, đáp ứng tình cảm, mong muốn của nhân dân…

Liên hoan là dịp để các nghệ nhân đàn, hát dân ca, dân vũ được học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; góp phần bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị nghệ thuật dân tộc qua những làn điệu dân ca truyền thống trên khắp mọi miền đất nước; giới thiệu hình ảnh thiên nhiên, con người với tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch miền đất phương Nam đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

ha tinh gianh 3 huy chuong tai lien hoan dan hat dan ca 3 mien
ha tinh gianh 3 huy chuong tai lien hoan dan hat dan ca 3 mien

Ban Tổ chức trao thưởng cho các đoàn đạt giải

Đoàn Hà Tĩnh tham dự liên hoan với 4 tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa núi Hồng sông La, gồm: Múa hát sắc bùa, ngâm Kiều “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”, hoạt cảnh dân ca ví giặm “Một chồng đôi vợ” và diễn xướng dân ca “Nhất sỹ nhì nông”.

Kết quả, tiết mục hoạt cảnh dân ca ví giặm “Một chồng đôi vợ” xuất sắc giành Huy chương Vàng, tiết mục diễn xướng dân ca “Nhất sỹ nhì nông” giành Huy chương Bạc; đoàn Hà Tĩnh giành huy chương Bạc toàn đoàn tại liên hoan này.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast