Đối tượng ma túy, mại dâm có chiều hướng gia tăng

Sáng 9-11 Sở LĐTB&XH Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác điều tra đối tượng nghiện ma túy, mại dâm 2010. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện đến dự.

Sau gần 2 tháng, tổ công tác liên ngành Sở LĐTB&XH và Công an Hà Tĩnh đã tiến hành điều tra, khảo sát ở 2814/2814 thôn xóm, 1.556 nhà hàng khách sạn, vũ trường, quán karaoke, masage, quán cà phê... Kết quả khảo sát, toàn tỉnh hiện có 829 đối tượng nghiện ma túy (trong đó 826 đối tượng nam), 139 đối tượng hoạt động mại dâm và 248 đối tượng nghi hoạt động mại dâm. 47 chủ quán nghi là chủ chứa, tập trung ở xóm 4 xã Kỳ Phong (Kỳ Anh) và Cẩm Minh (Cẩm Xuyên). Mặc dù, các ngành chức năng đã có nhiều biện pháp ngăn chặn, nhưng thực tế cho thấy, người nghiện ma túy, gái hoạt động mại dâm trên địa bàn Hà Tĩnh có chiều hướng gia tăng. Hiện toàn tỉnh có 116/262 xã, phường có ma túy, mại dâm. Công tác cai nghiện tại cộng đồng chưa phát huy hiệu quả, tỷ lệ tái nghiện trên 90%.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện biểu dương những cố gắng của tổ liên ngành, sự phối hợp giữa các ban, ngành, huyện thị trong công tác điều tra, khảo sát. Để ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy, mại dâm thời gian tới, ngoài việc xây dựng đề án cai nghiện, tạo việc làm sau cai nghiện giai đoạn 2011-2015, các cấp ngành cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng trung tâm chữa bệnh, giáo dục lao động – xã hội tỉnh; tuyên truyền nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của toàn dân trong vấn đề bài trừ tệ nạn xã hội; tiếp tục phát động và đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật với các cơ quan chức năng trong các hoạt động phòng chống TNXH....

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast