Công an Hương Sơn liên tiếp bắt quả tang 2 vụ buôn bán pháo

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt quả tang 2 vụ/3 đối tượng mua bán trái phép gần 30 kg pháo.

Công an Hương Sơn liên tiếp bắt quả tang 2 vụ buôn bán pháo

Từ trái sang: Nguyễn Văn Dũng, Phan Trọng Quốc cùng số pháo bị thu giữ

Vào khoảng 20 giờ 50 phút, ngày 10/1/2019, tại thôn 3, xã Sơn Long (Hương Sơn - Hà Tĩnh), tổ công tác của Công an huyện Hương Sơn và Công an xã Sơn Long phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy BKS 38D1-177.46 có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra thì 1 đối tượng bỏ chạy, đối tượng còn lại là Nguyễn Văn Dũng (SN 1989, trú tại xã Liên Minh, Đức Thọ, Hà Tĩnh) và tang vật bị thu giữ, gồm: 2 bao xác rắn bên trong đựng 11 hộp pháo (tổng trọng lượng 24,5 kg).

Dũng khai nhận số pháo nói trên của Phan Trọng Quốc (SN 1989, trú tại xã Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh), Quốc nhờ Dũng chở đi cùng để mang đi bán thì bị phát hiện, bắt giữ.

Sau khi chạy trốn, Phan Trọng Quốc đã đến cơ quan điều tra đầu thú, đồng thời khai nhận số pháo nói trên là của y mua vào tháng 5/2018 tại thị xã Hồng Lĩnh nhằm bán kiếm lời. Khi cả hai mang pháo đi bán thì bị bắt giữ.

Công an Hương Sơn liên tiếp bắt quả tang 2 vụ buôn bán pháo

Phan Thị Nhung và 5 kg pháo bi bị thu giữ

Tiếp đó, vào khoảng 18h30 phút ngày 11/1/2019, tại ki-ốt Nhung Đoàn (thôn 3, xã Sơn Diệm, Hương Sơn), Công an huyện Hương Sơn phát hiện, bắt quả tang Phan Thị Nhung (SN 1972, trú tại thôn 3, xã Sơn Diệm) về hành vi buôn bán pháo trái phép, thu giữ 11 bịch pháo bi tổng trọng lượng 5 kg.

Nhung khai nhận mua số pháo trên của một người đàn ông (không rõ danh tính) vào cuối tháng 12/2018, sau đó đưa về nhà cất giấu để bán kiếm lời.

Các vụ việc hiện đang được Công an huyện Hương Sơn tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Chủ đề Pháo lậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast