Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh thăm và làm việc tại các nước châu Âu

(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân và đoàn công tác đã tới Saint Petersburg, bắt đầu các hoạt động thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 20-23/5. Tham gia đoàn công tác có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và một số doanh nghiệp Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh thăm và làm việc tại các nước châu Âu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thủ đô Moskva...

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh thăm và làm việc tại các nước châu Âu

...và trồng cây lưu niệm tại khu vực Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh thăm và làm việc tại các nước châu Âu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác thăm nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong chương trình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đoàn công tác có buổi làm việc với Quyền Thống đốc Saint Petersburg, thăm Khu tưởng niệm – Nghĩa trang Piskaryoskoe, thăm Chiến hạm Rạng Đông, Cung điện Mùa Đông, Khu lưu niệm của Lê Nin tại Điện Smolny, gặp gỡ cộng đồng người Việt.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh thăm và làm việc tại các nước châu Âu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu đến thăm Chiến hạm Rạng Đông...

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh thăm và làm việc tại các nước châu Âu

Biểu tượng của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn sẽ có buổi gặp gỡ cộng đồng người Hà Tĩnh, Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh tại Liên bang Nga; dự diễn đoàn Doanh nghiệp Việt Nam – Liên bang Nga và nhiều hoạt động khác. Tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga tại Moskva, một số doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh đi cùng đoàn sẽ có các hoạt động tìm hiểu, kết nối hợp tác với các đối tác Nga.

Chia sẻ về chuyến công tác, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cho biết, thời gian tới hai bên sẽ đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác du lịch, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, văn hóa… Đặc biệt là việc thiết lập các mối quan hệ tương tác trực tiếp giữa các cơ quan giáo dục. Tin tưởng rằng, với những nỗ lực của tỉnh, cùng với sự giúp đỡ quý báu của các cơ quan đại diện ngoại giao hai nước, Hà Tĩnh sẽ tạo được mối quan hệ hợp tác song phương với một số địa phương của Liên bang Nga.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh thăm và làm việc tại các nước châu Âu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi lưu bút tại Cung điện Mùa Đông. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo chương trình, từ ngày 24-26/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Nhà nước sẽ thăm chính thức Na Uy nhằm làm sâu sắc thêm tình hữu nghị truyền thống và tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước theo hướng thực chất và hiệu quả hơn.

Chuyến thăm chính thức Thụy Điển sẽ diễn ra từ ngày 26-28/5, nhằm tiếp tục khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống tốt đẹp đã được lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước gây dựng và dày công vun đắp trong suốt 50 năm qua.

Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast