Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghỉ hưu trên địa bàn

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn mong muốn đội ngũ cán bộ chủ chốt đã nghỉ hưu trên địa bàn bằng trí tuệ, tâm huyết của mình đồng hành cùng tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ thời gian tới, phấn đấu xây dựng Hà Tĩnh đạt chuẩn tỉnh NTM trước năm 2025.

Chiều 28/8, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng chủ trì buổi gặp mặt cán bộ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghỉ hưu trên địa bàn Hà Tĩnh nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh, 75 năm ngày Quốc khánh 2-9.

Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghỉ hưu trên địa bàn

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng chủ trì buổi gặp mặt.

Báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH giai đoạn 2016-2020 và 8 tháng đầu năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng nhấn mạnh, giai đoạn 2016-2020, tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trước nhiều khó khăn, thách thức.

Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghỉ hưu trên địa bàn

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH tỉnh giai đoạn 2016-2020 và 8 tháng đầu năm 2020.

Tuy nhiên với sự lãnh đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cả hệ thống chính trị và cán bộ, Nhân dân tỉnh đã chung sức, nỗ lực vượt qua thách thức, ổn định tình hình, đạt được thành quả quan trọng và tiếp tục phát triển đúng hướng theo mục tiêu tổng quát của kế hoạch 5 năm 2026-2020, trọng tâm là đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại.

Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghỉ hưu trên địa bàn

Các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy: Trần Quốc Thại, Đặng Duy Báu; các đồng chí nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt, Trần Nam Hồng dự buổi gặp mặt.

Báo cáo kết quả đại hội Đảng các cấp cơ sở, cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định, đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở thực hiện đúng Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, hoàn thành vượt tiến độ trước 15 ngày (đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở hoàn thành trước ngày 15/8/2020).

Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghỉ hưu trên địa bàn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng báo cáo kết quả đại hội Đảng các cấp cơ sở, cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, đại hội Đảng các cấp cơ sở, cấp trên cơ sở đã thực hiện 4 nội dung đảm bảo chất lượng: Tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, góp ý chất lượng văn kiện cấp trên; bầu cấp ủy khóa mới đảm bảo yêu cầu; bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên đảm bảo đúng quy định.

Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghỉ hưu trên địa bàn

Cán bộ chủ chốt tỉnh nghỉ hưu dự buổi gặp mặt.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cho rằng: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Tiểu ban Văn kiện, Tổ biên tập xây dựng báo cáo chính trị thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược; thành lập 2 đoàn công tác học tập kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH tại một số tỉnh, thành phố.

Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghỉ hưu trên địa bàn

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo và cán bộ tỉnh qua các thời kỳ vui mừng với những kết quả phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua của tỉnh Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, chỉ đạo xây dựng 9 chuyên đề chuyên sâu, từ đây rút ra những vấn đề cốt lõi để xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị và sau Đại hội nghiên cứu ban hành các nghị quyết chuyên đề.

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự, BCH Đảng bộ tỉnh đã tổ chức lấy phiếu nhận xét, đánh giá đối với các đồng chí tỉnh ủy viên đủ tuổi tái cử cấp ủy tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 và các đồng chí dự kiến tham gia lần đầu BCH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghỉ hưu trên địa bàn

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Quốc Thại: Công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, đề nghị lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tập trung tuyên truyền, nhân rộng những điển hình trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế.

Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghỉ hưu trên địa bàn

Nguyên Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học tỉnh Lê Quang Úy: Cần có nhiều chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư dự án vào địa bàn, thúc đẩy phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá cao những đóng góp của các thế hệ cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ trong sự nghiệp phát triển chung của tỉnh nhà, đặc biệt là những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm tại buổi gặp mặt.

Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin, phân tích làm rõ một số nội dung liên quan đến định hướng phát triển KT-XH trong giai đoạn tiếp theo như các mũi đột phá phát triển trục kinh tế; tiến độ triển khai các dự án lớn trên địa bàn.

Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghỉ hưu trên địa bàn

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghỉ hưu trên địa bàn Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định, từ nay đến Đại hội Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy sẽ tiếp thu tối đa Thông báo số 154 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi làm việc với Hà Tĩnh cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để hoàn chỉnh, từ đó tiếp tục đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đội ngũ cán bộ chủ chốt đã nghỉ hưu trên địa bàn tiếp tục đóng góp ý kiến vào các nội dung văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và bằng trí tuệ, tâm huyết của mình đồng hành cùng tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ thời gian tới, phấn đấu xây dựng Hà Tĩnh đạt chuẩn tỉnh NTM trước năm 2025.

Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghỉ hưu trên địa bàn

Cũng tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn thông tin một số nhiệm vụ trọng tâm tỉnh sẽ triển khai thời gian tới như: Tiến hành tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 42 của BTV Tỉnh về tổ chức phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất đại thi hào Nguyễn Du; Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh và các sự kiện quan trọng khác.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast