Thủ tướng New Zealand dừng lễ cưới vì COVID-19

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố tạm dừng lễ cưới của mình, trong bối cảnh New Zealand áp dụng những hạn chế mới nhằm ngăn chặn biến thể Omicron.

Thủ tướng New Zealand dừng lễ cưới vì COVID-19

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern - Ảnh: REUTERS

Phát biểu trước báo giới, bà Ardern cho biết bản thân rất tiếc cho bất cứ ai gặp phải cảnh ngộ như mình.

“Đám cưới của tôi trước mắt sẽ không diễn ra”, bà nói.

Khi được hỏi về cảm nhận khi phải hủy bỏ lễ cưới đã lên, nữ thủ tướng New Zealand trả lời “cuộc sống là như vậy”.

Theo Hãng tin Reuters, New Zealand sẽ áp dụng các quy định về đeo khẩu trang và hạn chế tụ tập từ nửa đêm 23-1, sau khi xuất hiện 9 ca nhiễm biến thể Omicron trong một đám cưới.

Các ca nhiễm này cũng gióng lên cảnh báo về khả năng dịch bệnh lây lan từ phía bắc xuống phía nam của New Zealand.

Cụ thể, một gia đình di chuyển bằng máy bay từ thành phố Auckland ở phía bắc đến dự đám cưới ở phía nam.

Gia đình này và một tiếp viên hàng không trên chuyến bay của họ đã có kết quả dương tính. Đám cưới được nhắc đến có khoảng 100 người tham dự.

“Tôi dám nói rằng tôi không khác mọi người dân bình thường. Hàng ngàn người New Zealand đã gánh chịu những tác động tàn khốc hơn nhiều bởi đại dịch. Điều đau đớn nhất trong số đó là việc đôi khi không thể ở bên cạnh người thân khi họ bị bệnh nặng. Điều đó vượt xa mọi nỗi buồn mà tôi từng trải qua”, bà Ardern bày tỏ.

New Zealand sẽ bắt buộc đeo khẩu trang nhiều hơn. Các sự kiện trong nhà như đám cưới sẽ bị giới hạn ở 100 người, hoặc 25 người nếu những địa điểm này không yêu cầu “hộ chiếu” vắc xin.

Theo tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast