Gặp mặt nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng mười Nga

(Baohatinh.vn) - Chiều 7/11, nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng mười Nga, Hội Hữu nghị Việt – Nga Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt, giao lưu hội viên từng học tập, công tác tại Liên bang Nga. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng dự.

gap mat nhan ky niem 100 nam cach mang thang muoi nga
gap mat nhan ky niem 100 nam cach mang thang muoi nga

Tại buổi giao lưu, gặp mặt, các hội viên đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm sâu sắc, khó quên của những năm tháng tươi đẹp sống trên đất nước Nga hiền hòa; cùng hát vang những khúc ca hào hùng, lãng mạn của xứ sở Bạch Dương...

gap mat nhan ky niem 100 nam cach mang thang muoi nga

Tiến sỹ Nguyễn Xuân Tình, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Nga Hà Tĩnh nhấn mạnh: Qua 20 năm thành lập, đến nay Hội đã có hơn 1.000 hội viên tham gia. Những năm qua, các hội viên đã cùng nhau xây dựng quê hương, giúp nhau phát triển sản xuất kinh doanh; là cầu nối thực hiện đường lối đối ngoại nhân dân của Hà Tĩnh với nhân dân Cộng hòa Liên bang Nga.

gap mat nhan ky niem 100 nam cach mang thang muoi nga

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đặng Duy Báu cho rằng: Từ sau Cách mạng Tháng mười Nga, phong trào cách mạng ở mỗi nước, trong đó Việt Nam ta trở thành bộ phận khăng khít của phong trào cách mạng thế giới. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc cũng chính từ bản luận cương của Lê Nin về vấn đề dân tộc thuộc địa. Cách mạng Tháng mười Nga vĩ đại đã định hướng cho nhân loại từng bước xây dựng một xã hội tiến bộ, văn minh.

gap mat nhan ky niem 100 nam cach mang thang muoi nga

Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm với Hội Hữu nghị Việt - Nga Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast