Vì sao tội phạm trộm cắp tài sản gia tăng trên địa bàn Hà Tĩnh?

(Baohatinh.vn) - Mặc dù lực lượng Công an Hà Tĩnh đã triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, tuy nhiên thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản đang diễn ra hết sức phức tạp với các thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt…

Vì sao tội phạm trộm cắp tài sản gia tăng trên địa bàn Hà Tĩnh?

Hiện trường vụ trộm đêm 10/9 tại Bưu điện phường Kỳ Phương và phường Kỳ Liên (Ảnh: Giấy tờ, bao bì hàng hóa trong phòng bị trộm xé và vứt vương vãi (ảnh lớn) và két sắt tại phường Kỳ Liên bị trộm xô đổ, phá tung (ảnh nhỏ).

Theo thống kê, chỉ tính từ 1/9-15/9/2019, trên địa bàn Hà Tĩnh đã xẩy ra 16 vụ trộm cắp tài sản. Đáng chú ý là nhiều vụ trộm diễn ra hết sức táo bạo, trong đó nổi lên là tình trạng đột nhập vào các cơ quan, doanh nghiệp và nhà dân đục phá két sắt và đập kính xe ô tô ở nơi công cộng để lấy cắp tài sản.

Điển hình: Vào đêm 3/9, kẻ gian đã đột nhập vào phòng làm việc của lãnh đạo và kế toán Nhà máy Bia Sài Gòn ở xã Thạch Tân (Thạch Hà) đập phá 2 két sắt để lấy tài sản. Tuy nhiên, do trong két chỉ đựng giấy tờ nên kẻ gian không thực hiện được hành vi. Tiếp đó ngày 12/9, kẻ trộm đã đột nhập vào nhà ông Bùi Quang Liêm ở thôn Hồng Lam, xã Thuận Lộc (TX Hồng Lĩnh) đục phá két sắt lấy trộm 146 triệu đồng và một cây vàng.

Trước đó, ngày 4/9/2019, chị Đinh Thị Huyền ở khối 5, thị trấn Xuân An (Nghi Xuân) để xe ô tô ở ngoài đường (trước cửa nhà) đã bị kẻ gian đập vỡ kính xe lấy trộm các tài sản và giấy tờ trị giá 10 triệu đồng…

Vì sao tội phạm trộm cắp tài sản gia tăng trên địa bàn Hà Tĩnh?

Lợi dụng trời nhá nhem tối, Phạm Trường (SN 1982, trú quán tại thôn Lam Thủy, xã Xuân Giang) đã lẻn vào sân nhà chị chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1985) ở thôn Nam Mới, xã Cương Gián (Nghi Xuân) trộm xe máy, nhưng bị chủ nhà phát hiện, bắt quả tang.

Một điều tra viên kỳ cựu cho hay: Nguyên nhân chính vẫn là sự chủ quan, lơ là, mất cảnh giác của người dân, người quản lý, bảo vệ tài sản trong các cơ quan, doanh nghiệp và các hộ gia đình. Đó là việc không khóa cổ, khóa càng xe máy, để phương tiện ở những nơi không có người trông giữ, cửa nhà khóa bằng các loại khóa không an toàn, hoặc là quên khóa cửa nhà, cửa phòng làm việc.

Các cơ quan, trường học không có lực lượng bảo vệ chuyên trách hoặc có bảo vệ nhưng không trực gác nghiêm túc, không lắp đặt hệ thống giám sát an ninh, hệ thống chiếu sáng tường rào không đảm bảo, không thường xuyên canh gác, bảo vệ tài sản nhất là vào ban đêm, ngoài giờ hành chính…

Vì sao tội phạm trộm cắp tài sản gia tăng trên địa bàn Hà Tĩnh?

Trần Hải Bằng (SN 1984), trú tại phường Trần Phú và Nguyễn Viết Bảo (SN 1981) trú tại phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) là 2 đối tượng gây ra nhiều vụ đập kính ô tô của người dân trên địa bàn để lấy cắp tài sản, bị Công an TP Hà Tĩnh bắt giữ vào tháng 6/2019

Thiếu tá Đặng Văn Ngọc - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) cho biết: “Qua các vụ trộm cho thấy, trước khi gây án, các đối tượng thường có hoạt động tiếp cận hiện trường để tìm hiểu quy luật đi lại của người có tài sản, nghiên cứu những sơ hở, thiếu sót, mất cảnh giác trong quản lý tài sản, vô hiệu hóa camera an ninh…

Đối với các hộ gia đình, đối tượng thường nhắm đến các gia đình thường xuyên vắng nhà, không có người trông coi, hệ thống cửa, khóa không an toàn, hệ thống chống trộm, camera đặt ở những vị trí dễ phát hiện, dễ bị phá hủy…

Vì sao tội phạm trộm cắp tài sản gia tăng trên địa bàn Hà Tĩnh?

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Phúc Dũng (SN 1989), trú tại khối 10, thị trấn Nghèn (Can Lộc) - kẻ đã đột nhập vào Viện Kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc trộm cắp tài sản vào đêm 6/8/2019

Do đó, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học không nên lưu giữ số lượng tiền lớn, tài sản không cần thiết; quán triệt lực lượng bảo vệ, CBCNV phải nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản cơ quan; bố trí nơi để két sắt phải đảm bảo an toàn; trang bị hệ thống camera có độ phân giải cao, trang bị chuông, đèn báo động ở những nơi dễ xẩy ra đột nhập, trang bị hệ thống báo động bí mật...; không nên để tài sản có giá trị lớn trong xe ô tô, trong cốp xe máy; không đỗ xe ở nơi vắng vẻ, ít người qua lại, khuất tầm nhìn…".

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast