Vờ bán gà để giật ví người mua hàng cướp tài sản

(Baohatinh.vn) - Viện KSND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) phối hợp Tòa án nhân dân huyện vừa tổ chức phiên tòa xét xử hình sự điển hình theo tinh thần cải cách tư pháp, đối với các bị cáo Đinh Xuân Tú (SN 1994, trú tại thôn Nội Trung, xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ) và Lê Anh Tuấn (SN 1997, trú tại thôn Phú Quý, xã Đức Nhân huyện Đức Thọ) về tội "cướp giật tài sản".

Vờ bán gà để giật ví người mua hàng cướp tài sản ảnh 1

Các đối tượng tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 4 giờ ngày 19/5/2015, tại khu vực ngã tư Trổ, thuộc xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ, Đinh Xuân Tú và Lê Anh Tuấn có hành vi giả vờ bán gà cho chị Nguyễn Thị Dương ở khối 3, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh. Lúc người mua đưa tiền ra trả, Tú nhanh chóng giật lấy chiếc ví, bên trong có 39.200.000 đồng, 1 chỉ vàng 9999 trị giá 2.700.000 đồng cùng một số giấy tờ tùy thân của chị Dương rồi lên xe mô tô do Tuấn điều khiển chạy thoát.

Tổng giá trị tài sản các bị can chiếm đoạt là 41.900.000 đồng.

Căn cứ vào kết quả thẩm vấn, tranh tụng công khai tại phiên tòa, trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đinh Xuân Tú mức án 3 năm 3 tháng tù và bị cáo Lê Anh Tuấn mức án 10 tháng tù, về tội "cướp giật tài sản".

Sau khi kết thúc phiên tòa, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh - Lê Thị Quỳnh Hoa đã chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm. Với tinh thần trách nhiệm và xây dựng, lãnh đạo, nhân viên kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên tham dự phiên tòa đã phát biểu đóng góp nhiều ý kiến như về những mặt được và những thiếu sót, tồn tại cần khắc phục để nâng cao hơn nữa kỹ năng tranh tụng cho kiểm sát viên tại phiên tòa.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast