Nông nghiệp Hà Tĩnh: Đã qua thời “con trâu đi trước..."!

(Baohatinh.vn) - Trong 5 năm (2010- 2015), phong trào thi đua yêu nước ngành nông nghiệp đã thực sự tạo khí thế sôi nổi, góp phần làm nên những thành tựu lớn trên lĩnh vực nông nghiệp. Sản xuất liên tục xác lập kỷ lục mới, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng gia tăng hiệu quả, lần đầu tiên Hà Tĩnh xác định được các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực phát triển theo chuỗi giá trị…

Nông nghiệp Hà Tĩnh: Đã qua thời “con trâu đi trước..."! ảnh 1
Cơ giới hóa vừa giải phóng đáng kể sức lao động vừa mang lại hiệu quả cao trong sản xuất

Có lẽ, chưa bao giờ phong trào thi đua sản xuất, phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nền nông nghiệp, nông thôn lại được khơi dậy mạnh mẽ như những năm gần đây. Trong vòng 5 năm (2010-2015), riêng lĩnh vực nông nghiệp có đến hàng chục phong trào thi đua thiết thực, tác động mạnh mẽ đến cuộc cách mạng tái cấu trúc ngành.

Ông Đặng Ngọc Sơn - Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: “Phải nói rằng, ngành nông nghiệp thực hiện phong trào thi đua trong điều kiện có nhiều thuận lợi. Trước hết là hệ thống đề án, quy hoạch được ban hành đồng bộ, nhiều chủ trương, chính sách sát đúng với thực tế. Đặc biệt, ưu tiên cân đối nguồn lực khá lớn để triển khai hiệu quả các chính sách phát triển sản xuất, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM). Dựa trên từng nhiệm vụ cụ thể, lãnh đạo sở và công đoàn ngành chỉ đạo các đơn vị tích cực động viên cán bộ, công nhân, viên chức xuống tận cơ sở giúp nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, xây dựng thêm các mô hình hiệu quả cao, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa nông, lâm, thủy sản. Đồng thời cũng là động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành”.

Cùng một lúc, hàng loạt phong trào được triển khai, như: “Toàn ngành NN&PTNT chung sức thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành, gắn với xây dựng NTM”; “Toàn tỉnh chung sức xây dựng NTM”; “Đẩy mạnh cải cách hành chính”; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trên lĩnh vực thi đua phục vụ sự nghiệp có phong trào “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa NN&PTNT”; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung; “Lao động giỏi - lao động sáng tạo”; phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình…

5 năm, quãng thời gian không quá dài nhưng đủ để ngành nông nghiệp thực hiện những cuộc cách tân mang tính lịch sử. Đã qua cái thời “con trâu đi trước, cái cày theo sau”, nông nghiệp tỉnh nhà đang dần được “thay máu”, phát triển nhanh, bền vững, tạo ra bức tranh đa màu về một nền nông nghiệp hiện đại. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010-2015 toàn ngành đạt 5,46%/năm (vượt 65% mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII), riêng năm 2014 đã đạt trên 7,1%, cao nhất từ trước tới nay.

Sau gần một năm áp dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, người nông dân xã Xuân Thành (Nghi Xuân) đã biến những cánh đồng bạc màu thành vùng sản xuất trù phú
Sau gần một năm áp dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, người nông dân xã Xuân Thành (Nghi Xuân) đã biến những cánh đồng bạc màu thành vùng sản xuất trù phú

Sản xuất nông nghiệp liên tục xác lập kỷ lục mới với tăng cao chất lượng hàng hóa, đạt trên 19,5 vạn tấn lúa chất lượng cao vào cuối năm 2014 (gấp 3 lần so với thời điểm bắt đầu thực hiện phong trào thi đua). Không còn cảnh sản xuất lệ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên, giờ đây, người ta nhắc nhiều đến những nông dân mạnh dạn làm ăn lớn, liên kết với doanh nghiệp để tạo ra một mắt xích quan trọng trong chuỗi sản phẩm nông nghiệp.

Phải khẳng định rằng, trong 5 năm qua, “Toàn tỉnh chung sức xây dựng NTM” là phong trào thi đua có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất, bao trùm nhất đến sự kiến thiết lại bộ mặt nông thôn Hà Tĩnh. Từ 2010 đến nay, toàn tỉnh phát triển và nhân rộng trên 6.000 mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả cao. Điều đáng nói, thông qua phong trào thi đua xây dựng NTM đã huy động nguồn lực xã hội với khoảng 28.360 tỷ đồng nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng, đời sống cho bà con nông dân. Đến nay, toàn tỉnh có 26 xã đạt chuẩn NTM và dự kiến cuối năm 2015, nâng số xã đạt chuẩn lên con số 49 và không còn xã dưới 7 tiêu chí. Chính nguồn lực từ NTM là cơ sở cho nhiều sản phẩm hàng hóa chủ lực phát triển đột phá, từ đó, thay đổi căn bản hình thức sản xuất vùng nông thôn.

Ông Nguyễn Huy Oánh - Phó chánh Văn phòng NTM tỉnh cho biết: “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là chương trình mới và khó nên ngay từ khi triển khai thực hiện, yếu tố cán bộ được quan tâm cao, đặt lên hàng đầu. Theo đó, chúng tôi đã thường xuyên bám sát cơ sở, vừa hướng dẫn, chỉ đạo, vừa tác nghiệp giúp cơ sở để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời, định hướng đúng, tiếp cận các chính sách”.

Với những thành tích đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân ngành nông nghiệp được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và các bộ, ngành trung ương khen thưởng. Tin tưởng rằng, thời gian tới, với hướng đi đúng đắn, ngành nông nghiệp tỉnh nhà sẽ có những bước tiến mới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast