Cung cấp thông tin kịp thời phục vụ tuyên truyền các hoạt động CCB

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo cơ quan báo chí đã đề nghị Hội cựu chiến binh (CCB) các cấp tỉnh Hà Tĩnh phối hợp chặt chẽ hơn nữa, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền các hoạt động của hội, gương điển hình CCB.

Sáng 26/2, chuẩn bị chương trình kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đại hội “CCB gương mẫu” lần thứ VI, Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh đã có buổi gặp mặt lãnh đạo cơ quan báo chí về công tác phối hợp tuyên truyền thời gian tới.

Cung cấp thông tin kịp thời phục vụ tuyên truyền các hoạt động CCB

Tại cuộc gặp mặt, Hội CCB tỉnh đã nêu rõ ý nghĩa của dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam. Đây là dịp ôn lại quá trình hình thành, phát triển, khẳng định uy tín, vai trò, thành tựu của Hội CCB Việt Nam; cổ vũ, động viên hội viên phát huy truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, tích cực đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cung cấp thông tin kịp thời phục vụ tuyên truyền các hoạt động CCB

Phó Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Bùi Thị Minh Huệ: Công tác tuyên truyền gặp một số khó khăn trong việc xác minh, tìm kiếm gương điển hình và đối chiếu nhân chứng lịch sử nên đề nghị các cấp hội bám nắm sâu sát cơ sở hơn nữa để kịp thời thông tin cho báo chí

Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ VI là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng đánh giá kết quả của phong trào thi đua “CCB gương mẫu” trong 5 năm qua; biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực.

Cung cấp thông tin kịp thời phục vụ tuyên truyền các hoạt động CCB

Phó Giám đốc Đài PH - TH tỉnh Phan Trung Thành: Đài PH - TH tỉnh sẽ tích cực tuyên truyền các gương điển hình CCB tham gia xây dựng quê hương trong thời gian tới

Để tổ chức tốt chương trình kỷ niệm, Hội CCB tỉnh đề ra kế hoạch phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí, truyền thông trong thời gian tới. Theo đó, phát động phong trào thi đua với chủ đề “Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ”; tổ chức giao lưu, gặp mặt truyền thống các thế hệ CCB, tuyên dương các gương điển hình; tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập…

Cung cấp thông tin kịp thời phục vụ tuyên truyền các hoạt động CCB

Phó Giám đốc Sở TT&TT Đậu Tùng Lâm: Sở sẽ phối hợp, chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn trong công tác tuyên truyền, đồng thời, đề nghị Hội CCB tỉnh hỗ trợ, cung cấp đầy đủ tài liệu cho phóng viên

Sau khi nghe lãnh đạo Hội CCB tỉnh trình bày kế hoạch tuyên truyền, lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền thông nhất trí cao với đề cương mà hội đưa ra; khẳng định vai trò của đội ngũ CCB trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, áp dụng kinh nghiệm trong gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống văn hóa hiện nay.

Thời gian qua, các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Báo Hà Tĩnh, Đài PT – TH tỉnh đã kịp thời, sâu sát trong tuyên truyền hoạt động của Hội CCB, phản ánh các mô hình, điển hình CCB tiên tiến trong xây dựng và phát triển quê hương.

Cung cấp thông tin kịp thời phục vụ tuyên truyền các hoạt động CCB

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nguyễn Đức Tới: Mong muốn các cấp chính quyền, ngành báo chí góp ý, hỗ trợ, phối hợp để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao

Tuy nhiên, theo đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông, trong công tác tuyên truyền về hội CCB còn một số khó khăn như: kiểm chứng thông tin, đối chiếu nhân chứng lịch sử; phát hiện các gương điển hình mới. Bên cạnh đó, các cơ quan ban, ngành và các cấp hội phối hợp chưa thật sự chặt chẽ nên hạn chế hiệu quả công tác tuyên truyền…

Để thông tin kịp thời, chính xác, tạo điều kiện cho phóng viên tác nghiệp, lãnh đạo cơ quan báo chí đề nghị hội CCB các cấp chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp với các cơ quan truyền thông.

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast