Vũ Quang quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021

(Baohatinh.vn) - Năm 2021, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Vũ Quang quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021

Chiều nay (1/3), huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng NTM, đô thị văn minh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2021.

Năm 2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng được sự giúp đỡ của các cấp, ngành, sự vào cuộc quyết tâm cao của toàn dân, huyện Vũ Quang đã đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Theo đó, giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt hơn 3.274 tỷ đồng (vượt 22,44% so với kế hoạch), thu nhập bình quân đầu người đạt 43,2 triệu đồng/người/năm, thu ngân sách đạt gần 35 tỷ đồng (đạt 137% so với kế hoạch tỉnh giao), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,46%.

Vũ Quang quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng NTM, đô thị văn minh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2021.

Phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu lan tỏa sâu rộng. Toàn huyện xây dựng được 53 khu dân cư kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh, 1.093 vườn mẫu, 17 cụm dân cư và 49 tuyến đường mẫu đạt chuẩn. Đặc biệt, 2 xã Ân Phú, Đức Lĩnh đạt chuẩn NTM nâng cao.

Với những kết quả đó, năm 2020 huyện Vũ Quang được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc và là huyện miền núi biên giới đầu tiên của cả nước hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2021, huyện Vũ Quang phấn đấu giá trị các ngành kinh tế đạt trên 3.733 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 45,41 triệu đồng/người/năm.

Tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện NTM; xây dựng 2 xã NTM kiểu mẫu, 2 xã NTM nâng cao, các xã còn lại giữ vững tiêu chí xã NTM; xây dựng 10 khu dân cư kiểu mẫu, 2 tổ dân phố văn minh, 200 vườn mẫu; thành lập mới 250 mô hình kinh tế có doanh thu từ 300 triệu đồng trở lên.

Vũ Quang quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021

Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Phương Đình Anh ghi nhận và đánh giá cao phong trào thi đua của huyện Vũ Quang năm 2020, đồng thời đề nghị thời gian tới các địa phương cần bám sát kế hoạch, tiếp tục nâng chất các tiêu chí huyện NTM.

Tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá về cải cách hành chính; xây dựng hệ thống chính trị, các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng 150 mô hình dân vận khéo...

Tại hội nghị, đại biểu đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai xây dựng NTM, đô thị văn minh, đồng thời chỉ ra những khó khăn, thách thức trong thời gian tới để nỗ lực triển khai thực hiện.

Vũ Quang quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân đề nghị các địa phương cần phải tăng tốc, nỗ lực hơn nữa để phấn đấu đạt được các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh gắn với phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Phát huy tinh thần, chủ đề thi đua của năm 2021 là “đổi mới, sáng tạo, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội”; tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, sự tư vấn về chiến lược của các ngành và học tập kinh nghiệm của các địa phương để đạt được kết quả cao nhất.

Tiếp tục bám sát các đột phá của tỉnh, huyện; phát huy sức mạnh của Nhân dân và vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên; trong lãnh đạo, chỉ đạo cần quan tâm cân đối, hài hòa giữa xây dựng NTM gắn với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Dịp này, huyện Vũ Quang đã trao cờ thi đua, bằng khen của UBND tỉnh và giấy khen của UBND huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng NTM, đô thị văn minh năm 2020.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast