Băng nhóm chuyên cướp giật điện thoại ở Hà Tĩnh nhận 138 tháng tù

(Baohatinh.vn) - 3 đối tượng trú ở huyện Thạch Hà và huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) nhiều lần sử dụng xe máy đi cướp giật tài sản đã chịu mức án 138 tháng tù giam.

Sáng 20/8 Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà phối hợp với Viện KSND cùng cấp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Cao Xuân Thịnh (SN 1998, trú tại xã Nam Điền, huyện Thạch Hà), Nguyễn Hữu Hòa (SN 2004, trú tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà) và Nguyễn Văn Oai (SN 1995, trú tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn) về tội cướp giật tài sản.

Băng nhóm chuyên cướp giật điện thoại ở Hà Tĩnh nhận 138 tháng tù

Các bị cáo Thịnh, Oai và Hòa tại phiên xét xử sáng ngày 20/8/2020

Theo cáo trạng, Cao Xuân Thịnh (SN 1998, trú tại xã Nam Điền, huyện Thạch Hà), Nguyễn Văn Oai (SN 1995, trú tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) và Nguyễn Hữu Hòa (SN 2004, trú tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà) là bạn bè. Do muốn có tiền tiêu xài cá nhân, cả 3 cùng nhau nhiều lần sử dụng xe máy đi cướp giật tài sản.

Cụ thể: chiều ngày 25/3/2020, Thịnh, Oai và Hòa bàn nhau cùng sử dụng xe máy BKS 38H6-5401 và 38M1-361.32 đi đến địa phận xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà) cướp giật của chị Nguyễn Thị T. (trú tại xóm 4, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội) 1 chiếc điện thoại OPPO F11 PRO (có trị giá là 3,2 triệu đồng).

Tiếp đó, vào chiều tối ngày 26/3/2020, Thịnh và Oai dùng xe máy BKS 38H6-5401 đi đến khu vực quán Karaoke Hương Trà - thuộc địa phận xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà) cướp giật của chị Trần Thị Huyền Tr. (trú tại thôn Trung Hòa, xã Tân Lâm Hương) 1 chiếc điện thoại iPhone7 Plus (trị giá 1,2 triệu đồng).

Tiếp đó, vào chiều tối ngày 29/3/2020, Thịnh, Oai và Hòa tiếp tục bàn bạc và dùng xe máy BKS 38M1-361.32 và 38H6-5401 đi đến địa phận phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh (trước khu vực tòa nhà Vincom) cướp giật của chị Nguyễn Thị Thúy A. (trú tại phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh) 1 chiếc điện thoại OPPO A57 (có trị giá là 770.000 đồng).

Sau đó, các đối tượng tiếp tục chạy xe máy đến khu vực Cầu Cúc, thuộc địa phận tổ dân phố 9, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà cướp của anh Nguyễn Giáp Đ. (trú tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà) 1 chiếc điện thoại VIVO (có trị giá là 690.000 đồng).

Tài sản cướp được, các đối tượng đều đưa đến hiệu cầm đồ hoặc cửa hàng sửa chữa điện thoại bán rồi lấy tiền chia nhau hoặc cùng tiêu xài cho mục đích cá nhân.

Trong đó, Thịnh, Oai đã 4 lần sử dụng xe máy làm phương tiện thực hiện hành vi cướp giật được 4 chiếc điện thoại di động gây thiệt hại 5.860.000 đồng; Hòa tham gia 3 lần gây thiệt hại 4.660.000 đồng.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định đây là vụ án đồng phạm giản đơn, trong đó Cao Xuân Thịnh, Nguyễn Văn Oai có vai trò khởi xướng và thực hành tích cực, còn Nguyễn Hữu Hòa có vai trò thực hành tích cực.

Sau khi xém xét hành vi, tính chất, mức độ và nhân thân các bị cáo, HĐXX tuyên phạt Cao Xuân Thịnh 54 tháng tù, Nguyễn Văn Oai 60 tháng tù, Nguyễn Hữu Hòa 24 tháng tù về tội danh trên.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast