Tạo điều kiện về mọi mặt để phụ nữ phát triển, trưởng thành

(Baohatinh.vn) - Trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị liên quan tập trung thực hiện công tác bình đẳng giới, tạo điều kiện về mọi mặt cho phụ nữ phát triển, trưởng thành.

Tạo điều kiện về mọi mặt để phụ nữ phát triển, trưởng thành

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì buổi làm việc

Đó là kết quả nổi bật của Hương Sơn được báo cáo tại buổi làm việc với đoàn khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2018 trên địa bàn Hà Tĩnh do Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm trưởng đoàn.

Hoạt động của ban vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) các cấp đã chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp phụ nữ. Khoảng cách bất bình đẳng giới được rút ngắn trong gia đình cũng như trong cộng đồng xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phụ nữ phát huy tiềm năng, sức sáng tạo trên các lĩnh vực; góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Tạo điều kiện về mọi mặt để phụ nữ phát triển, trưởng thành

Chủ tịch Hội LHPN huyện Hương Sơn Võ Thị Hương: Đề nghị các cấp, ngành cần tiếp tục có sự quan tâm hơn nữa bằng các chương trình, chính sách hỗ trợ, cho vay vốn để chị em có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần

Bình đẳng gới trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, việc làm, giáo dục – đào tạo, y tế… được cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho chị em phát triển. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy huyện đạt 16,21%; có 1 đồng chí tham gia Ban Thường vụ huyện ủy; tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND cấp huyện 27,5%, cấp xã 26,06%.

Tạo điều kiện về mọi mặt để phụ nữ phát triển, trưởng thành

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Lê Đức Hùng: Để tăng cường hơn nữa công tác bình đẳng giới, đề nghị trung ương có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo tăng tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, HĐND, UBND.

Đội ngũ cán bộ nữ có chuyển biến tích cực về số lượng, chất lượng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị ngày càng được nâng cao.

Trên lĩnh vực kinh tế, số doanh nghiệp có phụ nữ làm chủ chiếm tỷ lệ trên 16%; tỷ lệ phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất qua các kênh chiếm trên 80%. Nhiều mô hình kinh tế, chăn nuôi tổng hợp do phụ nữ làm chủ phát triển khá, cho thu nhập ổn định.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác bình đẳng giới trên địa bàn huyện Hương Sơn vẫn đang còn những khó khăn, hạn chế như: Đời sống kinh tế, việc làm của một bộ phận chị em còn gặp khó khăn, không ổn định; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, HĐND các cấp, tham gia lãnh đạo, quản lý mặc dù có tăng nhưng nhìn chung vẫn còn thấp...

Tạo điều kiện về mọi mặt để phụ nữ phát triển, trưởng thành

Đại biểu QH Bùi Thị Quỳnh Thơ - Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội: Việc thực hiện các luật: Bình đẳng giới, bạo lực gia đình, hôn nhân gia đình... đã làm thay đổi nhận thức, hành động của người dân

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới của huyện Hương Sơn.

Thời gian tới, Hương Sơn cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho chị em phụ nữ trong tham gia cấp ủy, chính quyền, đại biểu HĐND, ĐBQH và tạo điều kiện hơn nữa trong đào tạo nghề, tạo điều kiện chủ động nâng cao thu nhập. Đặc biệt, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội cần quan tâm, theo dõi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của chị em để ngăn chặn bạo lực gia đình, xâm hại tình dục.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu các ý kiến của đại biểu, tổng hợp đề xuất, kiến nghị Quốc hội tăng cường các giải pháp bình đẳng giới.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast