Mít tinh kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

Sáng 18/11, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã tổ chức mít tinh kỷ niệm 31 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục và tuyên dương nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 2008-2013. Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thiều Dình Duy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh đã tới dự

Vinh danh các nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 2008 -2013
Vinh danh các nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 2008 -2013

Cùng với sự phát triển của nền giáo dục cả nước, thấm nhuần lời dạy của Bác trong bức thư cuối cùng gửi cho ngành: “ Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”, từ khi tái lập tỉnh đến nay GD Hà Tĩnh đã đạt được nhiều thành tưụ quan trọng và là một trong những tỉnh nằm trong top dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục. Mạng lưới quy mô trường lớp phát triển hoàn chỉnh và tiếp tục được duy trì, Công tác phổ cập GD, XHH GD đạt kết quả tốt.

Các cuộc vận động lớn và các phong trào thi đua tiếp tục được đẩy mạnh. Chất lượng mũi nhọn có bước phát triển mạnh mẽ. Trong thời gian qua toàn tỉnh đã có gần 700 em học sinh giỏi đoạt giải quốc gia, hàng ngàn học sinh giỏi tỉnh. Đặc biệt trong năm học 2012-2013 Hà Tĩnh lần đầu tiên có học sinh đoạt Huy chương Vàng Toán Quốc tế với số điểm cao nhất đoàn Việt Nam.

Ghi nhận những thành tích ấy thời gian qua ngành Giáo dục Hà Tĩnh đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng Nhất, được Chính phủ và Bộ GD tặng Cờ thi đua xuất sắc. Qua 12 lần phong tặng Hà Tĩnh đã vinh dự có 4 nhà giáo nhân dân, 68 nhà giáo Nhà giáo ưu tú…

Cũng tại lễ kỷ niệm ngành giáo dục đã tôn vinh 52 nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 2008-2013.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast