Ra biển đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh đã thắng lớn!

(Baohatinh.vn) - Đón Tết vui Xuân cùng gia đình vỏn vẹn trong ngày mồng 1, bà con ngư dân Hà Tĩnh lại dong thuyền ra khơi đánh bắt hải sản. Những chuyến đi trở về cơ man nào là tôm cá đầy khoang báo hiệu một năm tốt lành cho nghề khai thác hải sản.

Sáng mồng 4 Tết, vùng bãi ngang ven biển Xuân Yên (Nghi Xuân) tập nập tàu thuyền ra khơi đánh bắt hải sản trở về trong niềm vui phấn khởi của bà con ngư dân.

ra bien dau nam ngu dan ha tinh da thang lon

Chuyền "mở hàng" đầu năm anh Nguyễn Văn Cường (thôn Yên Hải, xã Xuân Yên, Nghi Xuân) trúng hơn 3 tạ cá trích

Ngư dân Nguyễn Văn Cường ở thôn Yên Hải, xã Xuân Yên vui vẻ cho biết: Thời tiết đẹp, biển dịu sóng nên anh chọn ngày mồng 4 Tết xuất hành khai thác. Hơn 4 giờ sáng, con thuyền 45CV lao ra biển đánh bắt cá trích. Sau 4 giờ đồng hồ, thuyền cập bến mang về hơn 3 tạ cá trích tươi rói, bán được gần 5 triệu đồng.

ra bien dau nam ngu dan ha tinh da thang lon
ra bien dau nam ngu dan ha tinh da thang lon

Nhiều ngư dân ở xã Xuân Yên (Nghi Xuân) bắt được hàng yến cá cháo

Khởi hành từ ngày mồng 3 Tết, tàu của ông Lê Quốc Lâm trúng đậm cá cháo và tôm. Ông Lâm chia sẻ: Sau 2 ngày sum vầy bên gia đình đón tết, vui xuân, ông tạm gác lại niềm vui để ra biển sản xuất. Chuyến “mở hàng” thật mừng với những mẻ lưới nặng tay. Không tin vào mắt mình, chỉ sau một chuyến thuyền của ông “kiếm” được hơn 50 cân cá cháo và tôm, bán được gần 10 triệu đồng.

ra bien dau nam ngu dan ha tinh da thang lon
ra bien dau nam ngu dan ha tinh da thang lon

Ruốc biển và cá các loại cũng mang về nguồn thu nhập đầu năm cho ngư dân

Được hay, từ ngày mồng 2 Tết một số tàu thuyền ở Xuân Yên, Xuân Song, Cương Gián, Xuân Hội... đã ra biển lấy ngày và bắt đầu từ ngày mồng 3 và nhất là ngày mồng 4 tết hầu hết các tàu thuyền đã ra biển khai thác. Xuân này, thời tiết rất thuận lợi cho tàu thuyền bãi ngang khai thác, nguồn lợi hải sản dồi dào nên tàu thuyền nào cũng nhận được “lộc biển” đầu năm.

Chị Trần Thị Hoài - tiểu thương bán cá ở chợ Xuân Song cho hay: Mấy ngày này tàu nào thuyền nấy cập bến đều ít cùng mang về dăm cân cá cháo, vài cân tôm... Thời điểm này, giá hải sản đang cao mỗi cân cá cháo được bán với giá 200 – 230 nghìn đồng, tôm cũng có giá 200 nghìn/kg, còn cá trích, ruốc bán với giá 15 – 20 nghìn/kg... nên mỗi chuyến đi bà con ngư dân được vài triệu đồng.

ra bien dau nam ngu dan ha tinh da thang lon

Ngư dân sửa sang lại tàu thuyền, chuẩn bị ngư cụ để tiếp tục ra khơi

Không chỉ vùng bãi ngang ở huyện Nghi Xuân mà các vùng biển ở Kỳ Anh, Cẩm Xuyên... những ngày đầu năm mới bà con ngư dân đã bắt đầu ra biển sản xuất. Các chủ tàu vỏ thép khai thác vùng khơi, tàu vỏ gỗ công suất lớn khai thác vùng lộng không quên chuẩn bị ngư lưới cụ, kiểm tra máy móc, dự trữ lương thực, thực phẩm... để chuẩn bị cho chuyến khởi hành đầu năm với hy vọng cá bạc đầy khoang.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast