Hương Xuân giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy

(Baohatinh.vn) - Trước thiệt hại nặng nề do lốc xoáy xảy ra vừa qua, xã Hương Xuân (Hương Khê – Hà Tĩnh) đã huy động lực lượng khắc phục hậu quả, giúp các hộ dân ổn định cuộc sống.

Hương Xuân giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy

Xã Hương Xuân huy động lực lượng sửa chữa nhà ở cho gia đình anh Lê Hữu Hiệu

Chủ tịch UBND xã Hương Xuân Trịnh Xuân Thắng cho biết: Ngay sau khi lốc xoáy gây thiệt hại trên địa bàn, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và huy động lực lượng đoàn thể, hội viên, nhân dân tổ chức dọp dẹp hiện trường; quyên góp giúp đỡ các gia đình lợp lại mái nhà để sớm ổn định cuộc sống.

Hương Xuân giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy

Người dân dọn dẹp hiện trường do lốc xoáy gây ra

“Trong ngày 21/5, chính quyền cùng với nhân dân đã khắc phục được khoảng 60% thiệt hại, nhưng do gặp phải mưa lớn nên nhiều công việc bị gián đoạn. Sáng nay 22/5, xã tiếp tục chỉ đạo các lực lượng giúp những hộ dân bị thiệt hại... ” – ông Thắng cho biết thêm.

Hương Xuân giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy

Chị em phụ nữ xã Hương Xuân giúp bà con khắc phục thiệt hại

Trước đó, lốc xoáy đã làm thiệt hại về nhà cửa, sản xuất nông nghiệp của 135 hộ dân 5 xóm Phú Hương 1, Phú Hương 2, Tân phú, Trường Sơn và Hòa Xuân.

Trong đó, xóm Tân Phú thiệt hại nặng nhất với 50 hộ và xóm Trường Sơn 15 hộ. Nhiều hộ gia đình bị hư hỏng toàn bộ mái ngói và mái che nắng. Tổng thiệt hại ước tính do lốc gây ra trên địa bàn xã Hương Xuân khoảng 1 tỷ đồng.

Chủ đề TẬP TRUNG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast