Hơn 500 quan chức Trung Quốc từ chức vì bê bối hối lộ

Hơn 500 quan chức Trung Quốc đã từ chức sau khi bị phát hiện có dính líu đến một vụ bê bối hối lộ lớn, cùng 56 đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh bị sa thải, Tân Hoa xã đưa tin hôm 28.12.

Một cảnh sát Trung Quốc đứng gác bên ngoài phiên tòa xét xử quan chức tham nhũng ở tỉnh Sơn Đông - Ảnh: AFP
Một cảnh sát Trung Quốc đứng gác bên ngoài phiên tòa xét xử quan chức tham nhũng ở tỉnh Sơn Đông - Ảnh: AFP

Tân Hoa xã cho biết 512 nhà làm luật tại thành phố Hành Dương thuộc tỉnh Hồ Nam, trung nam Trung Quốc, đã từ chức sau khi bị phát hiện nhận hối lộ từ 56 đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh.

Tổng số tiền hối lộ có trị giá hơn 18 triệu USD và số tiền này được dùng để điều chỉnh kết quả bầu cử, Tân Hoa xã dẫn thông báo của chính quyền tỉnh Hồ Nam cho hay.

“Số lượng người có dính líu đến vụ bê bối bầu cử tại Hồ Nam rất lớn, số tiền hối lộ rất nhiều, bản chất vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng rất nguy hại. Đây là một thách thức lớn với hệ thống Hội đồng Nhân dân nước ta”, Tân Hoa xã bình luận.

“Vụ việc này phải được nghiêm túc xử lý theo pháp luật”, theo Tân Hoa xã.

Tân Hoa xã cũng nêu đích danh ông Tong Mingqian, cựu Bí thư thành phố Hành Dương, là người “chịu trách nhiệm trực tiếp” cho vụ bê bối bầu cử nói trên.

Hoàng Uy

Nguồn: Thanh Niên

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast