Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Formosa cơ bản hoàn thành khắc phục hạng mục dập cốc ướt sang khô

(Baohatinh.vn) - Tin vui này vừa được Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chia sẻ với các nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí tỉnh nhà và cơ quan thường trú, văn phòng đại diện trên địa bàn Hà Tĩnh tại buổi gặp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí Trần Phú, diễn ra sáng nay (19/6).

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Formosa cơ bản hoàn thành khắc phục hạng mục dập cốc ướt sang khô

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, trước buổi gặp mặt này, ông đã liên hệ với đại diện Formosa Hà Tĩnh và được Trưởng phòng Đối ngoại cơ quan này khẳng định: Việc khắc phục hạng mục thứ 53 (hạng mục cuối cùng trong việc khắc phục sự cố môi trường từ dập cốc ướt sang dập cốc khô) đã cơ bản hoàn thành.

Theo đó, doanh nghiệp đang hoàn tất thủ tục trình Bộ TN&MT xem xét, chấp thuận để đưa vào vận hành vào khoảng cuối tháng 6/2019.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Formosa cơ bản hoàn thành khắc phục hạng mục dập cốc ướt sang khô

Trước thông tin này, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh mong muốn các cơ quan báo chí sớm tuyên truyền, thẳng thắn phản bác những ý kiến cơ hội, lợi dụng chống phá của các thế lực thù địch khi đang rao giảng về việc tỉnh cũng như Formosa Hà Tĩnh đã làm được gì sau 3 năm sự cố môi trường.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Formosa cơ bản hoàn thành khắc phục hạng mục dập cốc ướt sang khô

Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục khẳng định, Khu Kinh tế Vũng Áng là đầu tàu tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh. Trong kết quả kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước 6 tháng dự kiến đạt 480,15 triệu USD (tăng 64,46% so với cùng kỳ năm 2018), Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vẫn là doanh nghiệp dẫn đầu.

2 lò cao của Formosa đã đi vào vận hành, đưa kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Hà Tĩnh tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ bởi hoạt động xuất khẩu thép và nhiều sản phẩm phụ khác.

Theo báo cáo của ngành Công thương Hà Tĩnh, kim ngạch xuất khẩu từ Formosa ước đạt 405,71 triệu USD (chiếm tỷ trọng 84,49% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh). Trong đó, xuất khẩu thép và phôi thép mang về giá trị gần 368,75 triệu USD, tăng 67,80% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast